Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bến Tre: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022

Sáng 19-4-2022, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Bến Tre đã diễn ra lễ khai mạc chuỗi hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 tại tỉnh Bến Tre diễn ra từ ngày 19 - 24/4 tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh. Chuỗi sự kiện Ngày Sách và Văn hóa đọc năm nay tại tỉnh bến Tre có nhiều không gian trưng bày, giới thiệu sách, xếp sách nghệ thuật, mang đến cho bạn đọc những góc nhìn và cảm nhận mới đối với việc đọc sách.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười nhấn mạnh: “Một kho vàng không bằng một nang sách. Qua sách và văn hóa đọc, cái đúng, cái tốt đẹp, tích cực được khẳng định, tôn vinh, các giá trị cao đẹp, nhân văn được nhân rộng, cái xấu, lạc hậu được đẩy lùi”.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam và đại biểu tham quan không gian xếp sách nghệ thuật.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam và đại biểu tham quan không gian xếp sách nghệ thuật.

Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đặng Thị Phượng phát động cộng đồng: “Đọc sách có vai trò, tác dụng lớn với mỗi người, song phải đọc sách như thế nào, phương pháp đọc sách ra sao là vấn đề cần được đặt ra. Việc chọn sách để đọc, chọn môi trường để đọc, chọn kiến thức để tìm hiểu rất cần thiết”.

Tiếp nhận ý nghĩa của sự kiện, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện đoàn viên, thanh niên bày tỏ sự phấn khởi khi tham dự chuỗi hoạt động, đồng thời sẽ tiếp tục phát huy thói quen đọc sách, lan tỏa giá trị của văn hóa đọc trong cộng đồng.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 tại tỉnh Bến Tre diễn ra từ ngày 19 - 24/4 tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 tại tỉnh Bến Tre diễn ra từ ngày 19 - 24/4 tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh.

Trong khuôn khổ Ngày Sách và Văn hóa đọc còn có các nội dung sinh hoạt chuyên đề “Thanh niên với văn hóa đọc”; trưng bày tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử và pháp lý; tọa đàm về thân thế và sự nghiệp danh nhân Nguyễn Đình Chiểu và các tác phẩm văn học gắn với giá trị văn hóa truyền thống Bến Tre; giới thiệu tác giả, tác phẩm của ông Võ Thành Hạo (nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre).

Đặc biệt, tại không gian “Ngày Sách và Văn hóa đọc” năm nay còn có khu vực trải nghiệm đọc sách điện tử, kệ sách số, các thiết bị thư viện số, ngày hội công nghệ STEM, tranh tài robocon…

Đặc biệt, tại không gian “Ngày Sách và Văn hóa đọc” năm nay còn có khu vực trải nghiệm đọc sách điện tử, kệ sách số, các thiết bị thư viện số, ngày hội công nghệ STEM, tranh tài robocon…

Đặc biệt, tại không gian “Ngày Sách và Văn hóa đọc” năm nay còn có khu vực trải nghiệm đọc sách điện tử, kệ sách số, các thiết bị thư viện số, ngày hội công nghệ STEM, tranh tài robocon…

Cùng ngày, Liên hoan Xếp sách nghệ thuật cũng đã diễn ra phần thi trực tiếp tại không gian ngày sách với sự tranh tài của 10 đội thi gồm: Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thanh các huyện, thành phố (trừ Châu Thành và Mỏ Cày Nam), Thư viện Công an tỉnh, Thư viện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Phân hiệu Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh tại Bến Tre. Các đội xếp sách thành các mô hình công trình có ý nghĩa quan trọng của tỉnh như: Cầu Rạch Miễu, điện gió, Di tích Mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu, Di tích Y4.