Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bến Tre: Trao 200 suất học bổng Hồ Hảo Hớn cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

(Dân sinh) - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre (GD&ĐT) vừa qua đã phối hợp Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Lễ trao học bổng Hồ Hảo Hớn lần thứ 12 và Trao xe đạp tình thương lần thứ 10 năm học 2020 - 2021 cho các em học sinh trung học phổ thông thuộc gia đình nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trong toàn tỉnh.

Tại lễ trao học bổng, ban tổ chức đã trao 200 suất học bổng cho các em học sinh trung học phổ thông thuộc gia đình hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trong toàn tỉnh. Mỗi suất học bổng trị giá 2.500.000 đồng, tổng trị giá học bổng được trao là 500 triệu đồng, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre hỗ trợ.

Bên cạnh đó, 30 chiếc xe đạp tình thương cũng được trao cho các em học sinh trung học phổ thông có hoàn cảnh khó khăn, không có xe đạp đến trường. Tổng trị giá xe đạp là 45 triệu đồng, do Hội Tương tế Bến Tre tại Bình Dương hỗ trợ.

Phát biểu tại Lễ trao học bổng, bà La Thị Thúy - GD&ĐT tỉnh Bến Tre, ghi nhận sự đồng hành, đóng góp của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre và Hội Tương tế Bến Tre tại Bình Dương trong sự nghiệp giáo dục và chăm lo nguồn nhân lực của tỉnh nhà.

"Những phần học bổng, học phẩm là sự hỗ trợ có ý nghĩa to lớn, giúp cho các em học sinh có nguy cơ bỏ học được tiếp tục đến trường, giúp các em có thêm điều kiện để học hết bậc trung học phổ thông, trên cơ sở đó tìm cho mình một hướng phát triển trong cuộc sống, có được việc làm, có thu nhập nuôi sống bản thân và gia đình, nhiều em đã bước chân vào giảng đường đại học, cao đẳng". Bà Thúy cho hay.

Được biết, qua 12 lần tổ chức trao học bổng Hồ Hảo Hớn, tổng giá trị học bổng được trao tại tỉnh và các huyện là 18 tỷ 532 triệu đồng. Đồng thời, qua 10 lần trao tặng xe đạp tình thương, đã có 261 chiếc xe đạp được trao, tổng trị giá là 412 triệu đồng.