Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bệnh nhi 10 tuổi ở Khánh Hòa chết không thuộc chủng virus corona mới gây ra

(Dân sinh) - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa và lãnh đạo Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh cho biết bệnh nhi chết ở Khánh Hòa vì bệnh cúm nhưng không thuộc chủng virus corona mới tại Trung Quốc.

Theo đó, bệnh nhi tên L.N.T.T.H, gần 10 tuổi, ở thôn Suối Cát, xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) đã tử vong cách đây hơn 17 ngày, vào ngày 9-1, tại phòng cách ly, khoa cấp cứu, hồi sức tích cực, chống độc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa. Nguyên nhân trong hồ sơ khai tử tại địa phương có ghi "tử vong do viêm phổi nặng nghi do cúm".

Theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa và lãnh đạo Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh thì bệnh nhi vừa nêu đã được xác định "không phải tử vong do virus corona mới tại Trung Quốc gây ra".

Cũng theo lãnh đạo bệnh viện, khi bệnh nhi L.N.T.T.H được Bệnh viện Đa khoa tỉnh chuyển nhập viện Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa đã bị suy hô hấp nặng. Khi tiếp nhận, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới đã tích cực xử lý, cấp cứu, nhưng chưa đầy một giờ đồng hồ sau thì bệnh nhi L.N.T.T.H đã tử vong.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa - BS Bùi Xuân Minh cũng cho biết theo kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang, mẫu bệnh phẩm của bệnh nhi L.N.T.T.H dương tính với một chủng cũ của virus corona nhưng hoàn toàn không phải là chủng virus corona mới đang hoành hành tại Trung Quốc.

Bệnh nhi 10 tuổi ở Khánh Hòa chết vì bệnh cúm không thuộc chủng virus corona mới - Ảnh 2.

Giấy "Trích lục khai tử (bản sao)" của nữ bệnh nhi ở xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) đã lan truyền trên mạng xã hội

BS Minh giải thích "lâu nay, virus corona vốn có nhiều chủng khác nhau. Chủng virus corona gây bệnh cúm làm tử vong cháu bé ở xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm đã nêu là thuộc chủng cũ của virus corona đã có từ lâu và thỉnh thoảng vẫn xuất hiện, gây cúm cho bệnh nhân trong cộng đồng, chứ nó không thuộc chủng virus corona mới xuất hiện tại Trung Quốc hiện nay".

Đặc biệt, ngay sau khi tiếp nhận, điều trị cho bệnh nhi L.N.T.T.H và sau khi bệnh nhi này tử vong, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo thực hiện giám sát dịch tễ theo đúng quy định đối với trường hợp này. 

"Cho đến nay, không có thân nhân nào hay người đã tiếp xúc với bệnh nhi được nêu có biểu hiện sốt hay các biểu hiện bị lây lan bệnh cúm", BS Bùi Xuân Minh cho biết thêm.