Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bệnh nhi 12 tuổi tử vong do mắc bạch hầu ác tính

(Dân sinh) - Ngày 15/9, thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh cho biết vừa ghi nhận một trường hợp bệnh nhi 12 tuổi tử vong do mắc bệnh bạch hầu ác tính. Và đây là trường hợp thứ 3 mắc bệnh bạch hầu ác tính có biến chứng tử vong tại bệnh viện.

TS.BS Phan Tứ Quí, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc trẻ em Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP Hồ Chí Minh cho biết, trường hợp thứ 3 mắc bệnh bạch hầu ác tính có biến chứng tử vong tại bệnh viện là bệnh nhi A. Ngh. (nam, 12 tuổi) ngụ huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. TTXVN đưa tin.

Bệnh nhi A. Ngh. được bệnh viện địa phương chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh vào lúc 3 giờ ngày 13/9, trong tình trạng rối loạn tim, suy tim, men tim cao.

Các bác sĩ đã nhanh chóng đặt máy tạo nhịp, dùng thuốc vận mạch cho bệnh nhân. Tuy nhiên, trong lúc các bác sĩ hội chẩn xem xét cho bệnh nhi dùng ECMO thì bệnh nhi A. Ngh. đã tử vong lúc 13 giờ 55 cùng ngày. Qua ghi nhận, bệnh nhi A. Ngh. chưa được tiêm ngừa vắc xin bạch hầu.

Cũng theo Bác sĩ Phan Tứ Quí, từ tháng 6 đến nay, bệnh viện ghi nhận 3 trường hợp tử vong do mắc bệnh bạch hầu ác tính. Tất cả bệnh nhân này đều có thời gian điều trị tại bệnh viện địa phương và chưa được tiêm vắc xin phòng bệnh bạch hầu.

Bệnh nhi 12 tuổi tử vong do mắc bạch hầu ác tính - Ảnh 1.

Hiện tại khoa Hồi sức tích cực chống độc trẻ em Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh cũng đang điều trị cho một bệnh nhi 6 tuổi ngụ ở huyện Đắk Hà (tỉnh Kon Tum) mắc bệnh bạch hầu.

Hiện tại khoa Hồi sức tích cực chống độc trẻ em Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh cũng đang điều trị cho một bệnh nhi 6 tuổi ngụ ở huyện Đắk Hà (tỉnh Kon Tum) mắc bệnh bạch hầu.

Trong 8 tháng đầu năm, cả nước ghi nhận hơn 200 ca bạch hầu, chủ yếu tập trung các tỉnh Tây Nguyên và Quảng Trị.

Triệu chứng bệnh chủ yếu là viêm họng, có lớp màng giả màu trắng do các tế bào bị viêm bám vào trong vòm họng. Một số biến chứng khác như viêm tai giữa, viêm phổi do liệt cơ hoành... Bệnh tiến triển nặng có thể xuất hiện các biến chứng như khó thở, khó nuốt, thay đổi thị lực, nói lắp. Báo Công lý đưa tin.

Ngoài ra, các độc tố bạch hầu ngấm vào máu sẽ gây tình trạng nhiễm độc toàn thân, làm tê liệt thần kinh sọ não, thần kinh vận động ngoại biên, thần kinh cảm giác, gây viêm cơ tim hoặc loạn nhịp tim, dẫn đến tử vong.

Các bác sĩ khuyến cáo, thời gian qua đã ghi nhận nhiều ca mắc bệnh bạch hầu thể ác tính, gây biến chứng nguy hiểm, do đó các phụ huynh cần đưa con đi tiêm vắc xin phòng bệnh bạch hầu đầy đủ và đúng lịch, khi phát bệnh cần khẩn trương đưa con tới cơ sở y tế để được thăm khám chính xác và cấp cứu kịp thời.