Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bệnh viện Chợ Rẫy chữa trị thành công người Trung Quốc nhiễm nCoV như thế nào?

(Dân sinh) - Sáng ngày 4/2, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức họp báo cung cấp thông tin về việc điều trị thành công cho bệnh nhân đầu tiên tại Việt Nam, bị viêm đường hô hấp cấp do nhiễm chủng virus corona (nCoV).

Một trong hai bệnh nhân nhiễm nCoV đã được chữa khỏi

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin, có sự tham dự của đại diện Bộ Y tế, Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, đại diện lãnh đạo Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh, đại diện lãnh sự quán Trung Quốc tại Việt Nam cùng đội ngũ Y, Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh.

Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ phương pháp điều trị thành công bệnh nhân nhiễm virus corona - Ảnh 1.

Bệnh nhân Zichao (28 tuổi) sau 2 ngày nhập viện điều trị đã có nhiều chuyển biến tích cực, đến nay bệnh nhân này đã hoàn toàn bình phục, hết sốt và đủ điều kiện để xuất viện.

Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Quốc Hùng, Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy đã có báo cáo nhanh với đại diện Bộ Y tế về tình hình điều trị hai bệnh nhân người Trung Quốc nhiễm nCoV được điều tại bệnh viện.

"Ngày 22/1, Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh có tiếp nhận hai trường hợp người Trung Quốc đến khám bệnh. Sau 48 tiếng theo dõi thì xác định hai bệnh nhân này nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng nCoV mới gây ra. Sau khi có kết quả chính xác, chúng tôi đã xin ý kiến ban lãnh đạo, ban giám đốc của bệnh viện để có hướng điều trị.

Đối với trường hợp bệnh nhân Zichao (28 tuổi) sau 2 ngày nhập viện điều trị đã có nhiều chuyển biến tích cực, đến nay bệnh nhân này đã hoàn toàn bình phục, hết sốt và đủ điều kiện để xuất viện.

Trong buổi xuất viện, bệnh nhân Li Zichao bày tỏ: "Tôi rất cảm ơn Chính phủ Việt Nam, Bộ Y tế và Bệnh viện Chợ Rẫy nhiệt tình cứu chữa để hôm nay tôi có thể xuất viện. Đặc biệt, đội ngũ y bác sĩ bệnh viện không chỉ lo cho tôi về mặt thể chất mà còn chăm sóc tôi về mặt tinh thần. Hôm nay tôi được xuất viện nhưng xin ở lại đây để chăm sóc cha tôi cho đến khi ông hồi phục".

Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ phương pháp điều trị thành công bệnh nhân nhiễm virus corona - Ảnh 2.

Bệnh nhân Li Zichao cảm ơn Chính phủ Việt Nam, Bộ Y tế và Bệnh viện Chợ Rẫy nhiệt tình chữa trị trong thời gian qua.

Còn trường hợp bệnh nhân Zi Ding (66 tuổi - bố bệnh nhân Zichao) đến nay đã có nhiều chuyển biến tích cực, bệnh nhân khỏe mạnh, các sinh hoạt diễn ra bình thường trong phòng bệnh".

Tổng lãnh sự quán Trung Quốc cảm ơn Chính phủ Việt Nam

Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ phương pháp điều trị thành công bệnh nhân nhiễm virus corona - Ảnh 3.

Phía đại diện lãnh sự quán Trung Quốc tại Việt Nam - ông Hoàng Hy Bình đã có đôi lời phát biểu tại cuộc họp báo: "Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Chính phủ Việt Nam, các thầy/cô bác sĩ của bệnh viện đã hết sức cố gắng chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân người Trung Quốc. Tôi cũng có gặp gỡ trao đổi cùng các chuyên gia giới thiệu và chia sẻ kinh nghiệm điều trị dịch bệnh. Qua sự nỗ lực của đất nước Trung Quốc, qua sự hợp tác quốc tế với Việt Nam, mong là dịch bệnh sẽ được đẩy lùi…".

Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh đã có lời khen gợi đến đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy đã có nhiều cố gắng, đóng góp trong quá trình điều trị thành công bệnh nhân nhiễm bệnh corona đầu tiên ở Việt Nam.

Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ phương pháp điều trị thành công bệnh nhân nhiễm virus corona - Ảnh 4.

Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh đã có lời khen gợi đến đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy.

"Bệnh viện Chợ Rẫy là nơi đầu tiên tiếp nhận bệnh nhân nhiễm virus corona mới đầu tiên tại Việt Nam. Nhưng nhờ chuyên môn cũng như các hoạt động tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh, đến nay Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh đã điều trị thành công. Đặc biệt, không có thành viên nào trong đội ngũ ekip tham gia điều trị bệnh nhân bị lây nhiễm chéo".

Cũng tại buổi họp báo, Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê đã thừa ủy quyền trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Bệnh viện Chợ Rẫy, Viện Pasteur về điều trị thành công cho bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona mới đầu tiên tại Việt Nam.

Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ phương pháp điều trị thành công bệnh nhân nhiễm virus corona - Ảnh 5.

Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê thừa ủy quyền trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ phương pháp điều trị thành công bệnh nhân nhiễm virus corona - Ảnh 6.

Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê đã thừa ủy quyền trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Viện Pasteur.

Đồng thời, dịp này Bộ Y tế cũng tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho 7 tập thể và 10 cá nhân Bệnh viện Chợ Rẫy và Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh về thành tích xuất sắc trên.Khoa cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Y tế, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Y tế Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Y tế, Khoa Kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh, Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh, Khoa Vi sinh miễn dịch, Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh, Phòng Hành chính quản trị, Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, còn có 10 cá nhân cũng được trao tặng bằng khen vì đã có những đóng góp tích cực trong việc điều trị thành công bệnh nhân nhiễm virus corona mới.

Video: Bệnh viện Chợ Rẫy bác bỏ tin đồn về hàng loạt ca tử vong do nCoV tại TP. Hồ Chí Minh.

Tại Việt Nam, thông tin diễn biến tình hình dịch bệnh cũng đang nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng. Bên cạnh những thông tin chính thống, cũng có không ít những thông tin bịa đặt, giả mạo xuất hiện trên mạng xã hội gây hoang mang dư luận.

Cụ thể, vào chiều ngày 3/2, một số tin đồn cho rằng, đã có thêm một ca nhiễm virus corona tại quận 7, TP. Hồ Chí Minh, khiến một số người dân tại khu vực Phú Mỹ Hưng rất hoang mang lo lắng. Đặc biệt còn một thông tin nữa cũng được lan truyền đó là "có 33 người nhiễm nCoV tại bệnh viện Chợ Rẫy", khi thông tin này được lan truyền, cư dân mạng một lần nữa lại được phen tá hoả.

Trước những tin đồn này, sáng ngày 4/2, trao đổi với phóng viên, TS. BS. Nguyễn Tri Thức - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy khẳng định những tin đồn hàng loạt ca tử vong do nhiễm nCoV tại TP. Hồ Chí Minh là những thông tin xuyên tạc không đúng sự thật.

"Những thông tin này cực kỳ nguy hiểm và hoang mang đến tâm lý của người dân. Tôi xin khẳng định những thông tin này là hoàn toàn bịa đặt", Tiến sĩ, Bác sĩ Thức khẳng định.

Hiện bệnh viện cũng đã gửi văn bản trình báo công an để điều tra, xử lý về hành vi bịa đặt này.