Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam vẫn hoạt động sau sự cố chết người

(Dân sinh) - Lãnh đạo Sở y tế TP. Hồ Chí Minh cho biết trước mắt chưa thể tạm đình chỉ hoạt động đối với bệnh viện thẫm mỹ Kangnam (quận 3, TP.HCM) vì chưa có kết luận chính thức của vụ việc.

Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam vẫn hoạt động sau sự cố chết người  - Ảnh 1.

Bệnh viện Kangnam nơi xảy ra sự việc.

Ngày 15/10, lãnh đạo Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan điều tra vụ người phụ nữ thiệt mạng sau khi phẫu thuật căng da mặt ở bệnh viện (BV) thẫm mỹ Kangnam (quận 3, TP. Hồ Chí Minh).

Theo báo cáo của BV Kangnam cho biết, nạn nhân tên L.T.C. (59 tuổi) có quốc tịch Mỹ, hiện ngụ Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. Sau khi sự việc xảy ra, BV Kangnam đã đến thăm hỏi gia đình nữ khách hàng.

Liên quan đến vấn đề BV vẫn hoạt động bình thường sau khi có sự việc chết người, theo Sở Y tế, trước mắt chưa thể tạm đình chỉ hoạt động đối với BV Kangnam vì chưa có kết luận chính thức của vụ việc. Vì vậy, hiện tại sau khi xảy vụ việc khách hàng thiệt mạng sau phẫu thuật, bệnh viện vẫn hoạt động bình thường.

Ghi nhận của phóng viên báo Lao động và Xã hội (báo điện tử Dân Sinh) vào chiều 15/10, nhiều khách hàng vẫn đến BV Kangnam để tư vấn phẫu thuật thẩm mỹ. Một số khách hàng cho biết đã nghe thông tin có khách hàng chết tại BV nhưng do đã có hẹn trước nên vẫn đến để tư vấn thẩm mỹ.

Trước đó, ngày 11/10, bà L. đến Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam (quận 3, TP. Hồ Chí Minh) để phẫu thuật căng da mặt. Khám ban đầu cho thấy bệnh nhân khỏe mạnh nhưng từng được bơm silicone hai bên má.

Sau đó, bà L. về nhà rồi đến chiều mới quay lại tiến hành phẫu thuật. Phẫu thuật xong, sức khỏe bà L. vẫn bình thường.

Tuy nhiên đến 21h cùng ngày, bệnh nhân xuất hiện tình trạng khó thở, tím tái. Sau khi được chuyển đến bệnh viện cấp cứu, đến tối 14/10 thì bà L. chết sau 3 ngày điều trị.

Bác sĩ chuyên khoa II Phạm Thanh Việt, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh, cũng xác nhận ngày 12/10 các bác sĩ tại đây tiếp nhận bệnh nhân từ Trung tâm cấp cứu 115 chuyển qua. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc nặng, ngưng tim ngoại viện và tử vong sau 3 ngày điều trị. Theo nhận định ban đầu của các bác sĩ, bệnh nhân tử vong do sốc phản vệ.

Hiện tại Sở y tế và các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều ra làm rõ sự việc trên.