Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bệnh viện Trung ương Huế sẽ tiếp nhận và điều trị ca bệnh số 31 nhiễm Covid – 19

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 tỉnh Thừa Thiên – Huế, Bệnh viện Trung ương Huế sẽ tiếp nhận và điều trị bệnh nhân số 31 nhiễm Covid – 19 từ tỉnh Quảng Nam.

Bệnh viện Trung ương Huế sẽ tiếp nhận và điều trị ca bệnh số 31 nhiễm Covid – 19 - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Cụ thể, theo thông cáo báo chí chiều ngày 10/3/2020 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 tỉnh Thừa Thiên – Huế, do điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ y bác sy tại Bệnh viện Trung ương Huế đảm bảo tốt hơn cho công tác điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19; đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, tỉnh Quảng Nam đã chuyển bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 31 từ Hội An ra điều trị tại cở sở 2 Bệnh viện Trung ương Huế.

Trước đó, bệnh viện này cũng đang thực hiện cách ly và điều trị cho bệnh nhân số 30 (quốc tịch Anh, 66 tuổi) được xác định dương tính với virus SARS – CoV – 2 vào ngày 8/3.

Như vậy, hiện tại có 2 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh cơ sở 2 Bệnh viện Trung ương Huế và cả 2 đều có quốc tịch Anh và cùng đi trên chuyến bay VN0054 từ London đến Hà Nội cùng bệnh nhân số 17.

Cũng theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 tỉnh Thừa Thiên – Huế, hiện nay sức khoẻ của bệnh nhân số 30 vẫn đang bình thường. 5 người tiếp xúc gần với bệnh nhân này có dấu hiệu ho, sốt... nhưng kết quả xét nghiệm đều âm tính với Covid -19.

Hiện, tại cơ sở 2 Bệnh viện Trung ương Huế đang cách ly 4 người nghi mắc Covid- 19, giám sát tại nơi cư trú 60 người. Tính đến nay đã có 23 mẫu xét nghiệm được thực hiện, trong đó, 1 ca dương tính, 19 trường hợp còn lại đều cho kết quả âm tính,3 trường hợp đang đợi kết quả.

Tỉnh đã tổ chức di chuyển 15 du khách từ khách sạn Moonlight về khách sạn Sun&Sea, ở huyện Phú Vang; di chuyển 15 trường hợp là người Việt Nam tiếp xúc gần với bệnh nhân số 30 lên Trường Quân sự tỉnh cách ly.

Liên quan đến bệnh nhân số 30, theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 tỉnh Quảng Trị, 4 người đi cùng chuyến bay với bệnh nhân từ Hà Nội vào Huế đều có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid – 19. Hiện tất cả các trường hợp này được cách ly tại Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi Quảng Trị.

Được biết, trên địa bàn Quảng Trị hiện có có 10 trường hợp được cách ly, theo dõi tại Trung tâm điều trị Covid - 19 của Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi; 23 ca được cách ly tập trung tại cơ sở cũ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị.

Ở một diễn biến liên quan, trả lời báo chí, ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị khẳng định sẽ yêu cầu cơ quan chức năng xử lý theo các quy định của pháp luật đối với trường hợp đánh tráo người cách ly. Trước đó, có thông tin cho rằng, ông ông L.T.H, người đi trong chuyến bay VN1574 cùng bệnh nhân số 30, không về nơi cách ly mà thay vào đó là một người khác. Hiện, sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.