Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần 2

Sáng ngày 9/12, Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần 2.

Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình, được thành lập năm 1971 (tiền thân là phân viện điều trị Đông y trực thuộc Bệnh viện Việt Bun). Trải qua 50 xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình (BV) đã không ngừng phát triển, đổi mới, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Hiện nay, Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình là bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền hạng II tuyến tỉnh, Bệnh viện có quy mô 390 giường bệnh, 8 phòng chức năng, 15 khoa lâm sàng, cận lâm sàng với 274 cán bộ.

Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ 2

Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ 2

Với chức năng nhiệm vụ được giao là khám chữa bệnh đa khoa bằng y học cổ truyền, y học cổ truyền kết hợp với Y học hiện đại, khám bệnh chữa bệnh BHYT ban đầu cho trên 20.000 người dân trên địa bàn thành phố và khu vực lân cận. Hàng năm, bệnh viện tổ chức đón tiếp, khám bệnh cho trên 35.000 lượt người, điều trị ngoại trú cho trên 5.000 lượt người bệnh và điều trị nội trú cho trên 7.000 lượt bệnh nhân. Ngoài nhiệm vụ khám chữa bệnh, BV còn là cơ sở thực hành cho Bệnh viện Y dược học Thái Bình, Trường cao đẳng y tế Thái Bình và Học viện Y dược Dân tộc Việt Nam. Hàng năm BV tiếp nhận, tạo điều kiện và hướng dẫn cho hàng trăm sinh viên, học viên của các cơ sở đào tạo và các đơn vị có nhu cầu đến thực hành lâm sàng tại bệnh viện.  

Điều trị bệnh nhân ở Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình

Điều trị bệnh nhân ở Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình

Trong công tác khám, chữa bệnh, thời gian qua BV đã triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, như: tập trung cải tạo cơ sở khang trang, sạch đẹp, kết hợp hài hòa giữa YHCT và y học hiện đại; đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, thầy thuốc; phát triển chuyên môn kỹ thuật, chú trọng những kỹ thuật chuyên sâu trong YHCT và phục hồi chức năng; luôn thực hiện tổ chức họp hội đồng bệnh nhân cấp khoa, cấp BV hàng tuần, hàng tháng để tiếp thu ý kiến đóng góp của người bệnh, qua đó, giải quyết kịp thời những yêu cầu thiết yếu cho người bệnh; tăng cường quản lý, siết chặt kỷ cương, xóa bỏ phiền hà, tiêu cực giữa thầy thuốc và người bệnh; mở rộng nhiều diện bệnh điều trị như điều trị giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư, điều trị bệnh tự kỷ cho trẻ em, triển khai kỹ thuật tác động cột sống…

Đặc biệt, với thế mạnh của YHCT, BV đã đưa nhiều kỹ thuật mới vào điều trị như Tiêm xơ trĩ, kỹ thuật chích lễ trong điều trị nhiều diện bệnh: suy giãn tĩnh mạch chi, liệt mặt và các hội chứng đau…

Bệnh nhân ngồi chờ khám bệnh ở Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình

Bệnh nhân ngồi chờ khám bệnh ở Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình

Bên cạnh việc khám, chữa bệnh bằng YHCT; BV còn đẩy mạnh việc khám và điều trị các bệnh chuyên khoa lẻ như mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, sản phụ khoa, da liễu… bằng y học hiện đại; triển khai thêm một số kỹ thuật mới như điều trị giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư, tiêm nội khớp, tiêm xơ búi trĩ và điều trị hỗ trợ bệnh nhi tự kỷ bằng phương pháp điện châm, thủy châm...

Năm 2020 bệnh viện triển khai thêm một số kỹ thuật mới như điều trị giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư, tiêm nội khớp, tiêm xơ búi trĩ và điều trị hỗ trợ bệnh nhi tự kỷ bằng phương pháp điện châm, thủy châm...Kết quả điều trị được nhân dân đánh giá rất cao đặc biệt đối với các bệnh về cơ, xương, khớp; thoái hóa cột sống, các bệnh mạn tính như tiểu đường, cao huyết áp; điều trị phục hồi chức năng cho bệnh nhân liệt dây thần kinh số 7, tai biến mạch máu não, tai nạn, chấn thương... qua đó không chỉ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả khám chữa bệnh, giúp người bệnh thoát khỏi nỗi đau đớn bệnh tật đeo bám và tìm lại được niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống mà còn khẳng định được niềm tin của nhân dân đối với các dịch vụ của BV.  

Ghi nhận những thành tích đã đạt được trong những năm qua. Chủ tịch nước đã quyết định trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ 2 cho Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình. Đây là vinh dự lớn đối với các thế hệ cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập. Phần thưởng này sẽ là động lực để tập thể cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Bình tiếp tục nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và ứng dụng các kỹ thuật, thành tựu y học tiên tiến vào công tác khám, chữa bệnh.