Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bị phạt 42 tháng tù vì tội đe dọa giết người

(Dân sinh) - Ngày 4/5, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Phạm Đình Hải (25 tuổi), trú tại xã Nam Yang, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai, về tội giết người.

Theo cáo trạng, từ năm 2010 Phạm Đình Hải có mối quan hệ tình cảm với chị Trần Thị Thắm (25 tuổi) trú cùng xã. Năm 2017, chị Trần Thị Thắm nhiều lần đề nghị chấm dứt mối quan hệ nhưng bị Phạm Đình Hải không đồng ý và đe dọa sẽ giết cả gia đình, đến tháng 9/2019 chị Trần Thị Thắm chuyển đến sinh sống và làm việc tại thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk.

Đắk Lắk: Bị phạt 42 tháng tù vì tội đe dọa giết người - Ảnh 1.

Bị cáo tại tòa

Đầu năm 2020, qua tìm hiểu phát hiện chị Trần Thị Thắm đã có người yêu mới, Phạm Đình Hải nhiều lần nhắn tin đe dọa giết chị và người yêu. Sau đó Phạm Đình Hải mang theo 2 con dao Thái Lan tìm đến nơi ở của chị Trần Thị Thắm ở khu chung cư Hoàng Anh Gia Lai.

Lo sợ có chuyện không lành, chị Trần Thị Thắm đã trình báo sự việc đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, Phạm Đình Hải bị bắt sau đó.

Tại phiên tòa, bị cáo Phạm Đình Hải đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. HĐXX đã tuyên phạt Phạm Đình Hải 3 năm 6 sáng tù giam về tội Giết người.