Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bị phạt hơn 15 triệu đồng vì giao xe ô tô cho người chưa có giấy phép lái xe

Ngày 14/4, thông tin từ Đội CSGT - Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan chức năng đã tìm thấy phương tiện cùng tài xế không chấp hành hiệu lệnh khi CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Sự việc xảy ra trước đó, tối ngày 12/4, một tổ công tác của Đội CSGT TP Buôn Ma Thuột, Đắc Lắk tiến hành đo nồng độ cồn trên đường Lê Thánh Tông, trong quá trình làm việc tại đây đã phát hiện xe bán tải BKS 29H-081.16 đang lưu thông trên đường có biểu hiện nghi vấn, lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe để kiểm tra tuy nhiên tài xế xe bán tải đã tăng tốc xe bỏ chạy…

Lực lượng CSGT đã nhanh chóng đuổi theo nhưng đối tượng đã di chuyển xe vào một con hẻm trên đường Hùng Vương để trốn, qua truy tìm, đến sáng ngày 13/4, cơ quan chức năng phát hiện chiếc xe bán tải đang đỗ trên đường nên đã xác minh, mời tài xế đến trụ sở làm việc.

Hình ảnh xe không chấp hành hiệu lệnh của CSGT

Hình ảnh xe không chấp hành hiệu lệnh của CSGT

Tại cơ quan công an tài xế điều khiển chiếc xe trên là tên Lưu Đình Nam (SN 2001, ngụ huyện Cư Kiun, Đắk Lắk), chủ xe là ông B.H. L. (SN 1979, ngụ TP Hà Nội), tài xế Lưu Đình Nam nhận do không có bằng lái nên nhìn thấy CSGT hoảng sợ và bỏ chạy để không bị lập biên bản.

Sau khi làm việc, lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm đối với tài xế Lưu Đình Nam với các lỗi: Không có Giấy phép lái xe, không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng và lỗi giao xe cho người không có Giấy phép lái xe (lỗi này phạt chủ xe), tổng mức phạt hơn 15 triệu đồng.