Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đề nghị TP.HCM lưu ý người nước ngoài nhập cảnh trái phép

(Dân sinh) -Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân lưu ý đến tình trạng người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và cho rằng đây là mối nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19.

Ngày 28/7, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

Tại cuộc họp, Giám đốc Sở Y tế TP Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, tính từ ngày 3/4/2020 đến nay, TP trải qua 116 ngày không ghi nhận ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Số trường hợp đang cách ly tập trung là 449 người và 237 trường hợp đang cách ly tại nhà, nơi cư trú.

TP tổ chức giám sát, xét nghiệm có 46/60 trường hợp hoàn toàn âm tính với SARS-CoV-2 và được kết thúc thời gian theo dõi; 2 trường hợp tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm kiểm tra hàng ngày cho đến khi đủ 30 ngày sau xuất viện; 12 trường hợp có kết quả dương tính trở lại phải nhập viện để giám sát.

Đến nay, cả 12/12 trường hợp dương tính lại đều đã âm tính qua xét nghiệm kiểm tra và xuất viện.

Bên cạnh đó, kể từ ngày 26/7/2020, có 4.907 người về từ Đà Nẵng trong khoảng thời gian từ 1/7/2020 đến nay được ghi nhận và áp dụng cách ly, tự theo dõi sức khỏe tại nhà.

Trong đó, lấy mẫu xét nghiệm cho 1.359 người, hiện đã có 167 mẫu kết quả âm tính.

TP cũng đã tổ chức hoạt động kiểm dịch y tế tại ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất và ga xe lửa đối với chuyến bay, chuyến tàu đến từ Đà Nẵng.

Đối với công tác giám sát các tổ bay quốc tế, đến nay đã xét nghiệm kiểm tra cho 2.957 thành viên phi hành đoàn của 18 hãng hàng không quốc tế, trong đó: 2.953 người có kết quả âm tính, 2 người đang chờ kết quả, 2 người dương tính (BN 321 và BN 322). Đến 11h ngày 27/7/2020, tổng số mẫu xét nghiệm Covid-19 (lũy tích) đã thực hiện cho tất cả các nhóm đối tượng là 71.186 mẫu.

Sau khi nghe báo cáo, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân lưu ý đến tình trạng người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và cho rằng đây là mối nguy cơ cao.

Mỗi người dân, mỗi gia đình phải chủ động phát hiện và thông báo kịp thời cho chính quyền và y tế địa phương để tránh lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

"Xác định rõ nguy cơ, nguồn bệnh tại TP là từ đâu, thì từ đó mới có các giải pháp hiệu quả.", Bí thư Nhân nhấn mạnh.

Bí thư Nhân đề nghị, Sở Y tế cần làm rõ thông tin, theo nghiên cứu mới đây, COVID-19 đã biến thể sang chủng loại mới để có hướng dẫn thực hiện nghiêm ngặt biện pháp phòng chống dịch bệnh tại các cuộc họp, hội nghị đông người…

Với việc nhận người Việt Nam từ nước ngoài về nước, người đứng đầu Thành ủy TP yêu cầu thực hiện đúng quy trình.

Sở Y tế, Sở GTVT làm việc với Trung ương để nắm bắt kế hoạch và sẵn sàng cho các tình huống. Bí thư cũng thống nhất với quan điểm ai từ Đà Nẵng về phải tự giác cách ly.

Bí thư Nhân chỉ đạo thêm, với các loại hình hoạt động vận tải nếu không thật cần thiết thì nên giảm; các Sở - ngành rà soát và đề xuất cụ thể với UBND TP.

Các Sở - ngành, quận - huyện thực hiện cơ chế báo cáo thường xuyên để nắm bắt tình hình kịp thời, trong đó, Thành phố cần có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể để các Sở - ngành, quận - huyện có căn cứ thực hiện.

Cũng tại cuộc họp, ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Trung Tâm Báo chí TP cho hay, Sở TT&TT sẽ phối hợp với Công an TP để phát hiện và xử lý nghiêm các tài khoản mạng và các cơ quan báo chí, trang mạng đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Thành phố và cả nước. Bên cạnh đó, hiện nay, Trung tâm Báo chí TP đã kích hoạt chế độ hoạt động như giai đoạn đầu của dịch bệnh, sẵn sàng cùng Thành phố phòng, chống dịch hiệu quả.