Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa: Công tác phòng, chống tham nhũng vẫn tiếp tục "nóng"

Tiếp xúc với cử tri TP Đà Nẵng, ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, công tác phòng, chống tham nhũng đang quyết liệt, "lò" vẫn tiếp tục "nóng".

Ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Sáng 3/12, Đoàn ssại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng tổ chức buổi tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Tại buổi tiếp xúc, nhiều vấn đề "nóng" thời gian qua đã được cử tri nêu ý kiến đến lãnh đạo thành phố, đại biểu Quốc hội.

 Trên báo điện tử VOV.VN, cử tri Nguyễn Quang Nga (tổ 26, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) cho rằng, tình hình phòng, chống tham nhũng nói chung dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư, Bộ Chính trị thời gian qua rất tốt. Tuy nhiên, một số nơi chưa giải quyết triệt để, xử lý không nghiêm làm cho không ít người dân băn khoăn.

Nhiều ý kiến cử tri TP Đà Nẵng cũng bày tỏ về sự thiếu kiên quyết của chính quyền thành phố trong việc triển khai một số dự án dân sinh.

Trả lời ý kiến cử tri, ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, hiện  thành phố đang tập trung sửa chữa những sai phạm, khuyết điểm, công việc rất khó nhưng phải làm quyết liệt. Quan điểm của thành phố là ngăn ngừa lợi ích nhóm.

Về công tác chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, ông Trương Quang Nghĩa cho biết: "Vừa rồi cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương, Tổng Bí thư trực tiếp chỉ đạo bổ sung 2 vụ án nữa. Đó là vụ án Nhật Cường hay dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Bộ Công an đang tiếp tục điều tra và hiện "lò" vẫn tiếp tục "nóng".

Trong khi đó, báo Sài Gòn giải phóng cũng nêu ý kiến của cử tri về quan điểm thành phố nên lựa chọn nhà thầu, giải quyết các dự án treo trên địa bàn thành phố đang gây bức xúc cho nhân dân.

Về vấn đề này, ông Trương Quang Nghĩa cho biết, theo chương trình, trong tháng 1/2020, đơn vị tư vấn Singapore sẽ báo cáo quy hoạch chiến lược phát triển kinh tế xã hội và quy hoạch chung của thành phố đến 2030 tầm nhìn 2045. Thành ủy, Ban Thường vụ đã đưa ra chủ đề năm sau tiếp tục là năm kêu gọi, thu hút đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư có uy tín.

"Mời các nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư các dự án theo quy hoạch của thành phố. Thành phố không đi theo doanh nghiệp để điều chỉnh quy hoạch. Thời điểm này mọi thứ đều được rõ ràng từ công tác quy hoạch trở đi. Chính quyền không theo đuôi doanh nghiệp", ông Nghĩa nhấn mạnh.