Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh: Trong 2 tuần tới là "cơ hội vàng" để kiềm chế dịch bệnh Covid-19

(Dân sinh) - Đó là một trong những nhận định của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân tại buổi họp giao ban trực tuyến về tình hình dịch bệnh diễn ra trên địa bàn.

Chiều 24/3, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức họp giao ban trực tuyến về tình hình dịch bệnh diễn ra trên địa bàn.

Chủ trì tại điểm cầu Thành ủy có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố; đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Chủ trì tại điểm cầu UBND Thành phố có đồng chí Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố. Tham dự cuộc họp còn có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, cùng đại diện 24 quận, huyện tại các điểm cầu địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Từ nay đến 2 tuần nữa là khoảng thời gian cực kỳ quan trọng, là "thời điểm vàng" trong chống dịch. Chúng ta phải kiểm soát chặt chẽ, quyết không để dịch bệnh lây lan nhanh trong cộng đồng. Những gì chưa làm trong tháng qua thì 2 tuần này phải khẩn trương làm.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các địa phương cập nhật thông tin hàng ngày, báo cáo trước 15h mỗi ngày.

"Trong giai đoạn hiện nay, đề nghị người dân thành phố đồng hành, chia sẻ, phát huy cao tinh thần trách nhiệm của mỗi công dân ở từng khu dân cư, phường, xã; quận, huyện để chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid- 19".  Bí thư Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo.

Cũng tại buổi họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm đánh giá cao và ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của sở ngành, quận huyện trên địa bàn, với quyết tâm "chống dịch như chống giặc". Đồng thời nhấn mạnh: Các Sở, ngành, quận huyện nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh Covid-19, không chủ quan, lơ là vì sự an toàn của người dân và cộng đồng; tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm đề nghị Sở Du lịch kiểm tra việc đón khách ở các khu du lịch thời điểm này, thực hiện nghiêm các chỉ đạo nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch với tinh thần an toàn là trên hết.

Sở Văn hóa và Thể thao đã triển khai cho các quận huyện. Sở cần phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành tăng cường triển khai các chỉ đạo, trên cơ sở tạm dừng đến hết ngày 31/3; Phải kiểm tra, nhắc nhở các đơn vị thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND Thành phố.

"Quán triệt tinh thần 'chống dịch như chống giặc', đặc biệt là trong thời gian tới, các lực lượng quân đội, công an, y tế cần phối hợp với nhau chặt chẽ hơn nữa trong điều hành. Quyết tâm không để dịch bệnh lây lan sẽ khó kiểm soát.

Đồng thời cần tăng cường truyền thông, hướng dẫn cho người dân, đặc biệt là người trên 60 tuổi hạn chế ra khỏi nhà trong giai đoạn hiện nay", Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh nêu quan điểm.