Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bí thư Thành ủy TP.HCM: ‘'Huyện Cần Giờ cần củng cố hệ thống y tế"

(Dân sinh) - Tại buổi thăm, làm việc tại Bệnh viện điều trị Covid-19 huyện Cần Giờ ngày 12/9, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu: “Huyện Cần Giờ củng cố y tế khi bước vào giai đoạn bình thường mới".

Sáng ngày 12/9, đoàn công tác của Thành ủy TP.HCM do Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên làm trưởng đoàn, đã đến thăm và trao quà cho Bệnh viện Điều trị Covid-19 Cần Giờ. Tham gia đoàn có Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn…

Đại diện Bệnh viện Điều trị Covid-19 Cần Giờ báo cáo với đoàn công tác, Bệnh viện có quy mô 600 giường. Từ đầu đợt dịch đến nay, tổng số bệnh nhân tiếp nhận điều trị Covid-19 là 4.901 trường hợp; hiện đang điều trị cho 450 F0.

Bệnh viện có 148 nhân viên y tế, lực lượng hậu cần có 78 người. Trong đó y, bác sĩ được tăng cường về bệnh viện gồm Bệnh viện Ninh Bình 76 người, Bệnh viện Da liễu Trung ương 12 y bác sĩ.

Thời gian qua, bệnh viện đã nỗ lực kéo giảm bệnh nhân chuyển nặng và giảm tỷ lệ tử vong nhờ trang bị hệ thống oxy lỏng (15m³) đủ để trang bị 90 họng oxy vào tận giường bệnh.

Bí thư Thành ủy TP.HCM: ‘'Huyện Cần Giờ cần củng cố hệ thống y tế’ - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Văn Nên tặng quà Bệnh viện Điều trị Covid-19 Cần Giờ. (Ảnh: Thành ủy TP.HCM).

Sau khi nghe báo cáo về tình hình hoạt động, công tác chăm sóc điều trị cho người mắc COVID-19, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho rằng đó là thành quả đáng trân trọng của toàn bộ đội ngũ y, bác sĩ, ban lãnh đạo bệnh viện.

Bí thư thành ủy TP.HCM cũng cho biết, lãnh đạo TP.HCM và Bộ Y tế luôn sát cánh, hỗ trợ huyện Cần Giờ. "Chúng tôi mong đội ngũ y bác sĩ bệnh viện, lực lượng tuyến đầu chống dịch huyện Cần Giờ chia sẻ khó khăn chung với TP". Bên cạnh đó, cần chuẩn bị phương án, kịch bản và các giải pháp thực hiện trạng thái bình thường mới sau ngày 15/9, trong đó, củng cố hệ thống y tế trên địa bàn huyện.

Cũng tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đánh giá Bệnh viện điều trị Covid-19 Cần Giờ nói riêng và ngành y tế TP.HCM đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, dù đợt dịch lần thứ 4 bệnh nhân tăng lên nhiều, áp lực rất lớn.

Ông Lê Minh Dũng, Bí thư Huyện ủy Cần Giờ cho biết yêu cầu mà huyện đặt ra là mở ra dịch vụ nào thì phải có bộ tiêu chí kiểm soát dịch vụ đó.

Theo dự thảo kế hoạch phục hồi kinh tế của huyện Cần Giờ, giai đoạn 1 (từ 16/9 đến 31/10), huyện sẽ tiếp tục duy trì và kiểm soát dịch bệnh tốt hơn, chuẩn bị các điều kiện phục hồi sản xuất, phát triển kinh tế, xúc tiến các hoạt động văn hóa xã hội.

Cụ thể, huyện Cần Giờ sẽ khôi phục lại các loại hình kinh doanh dịch vụ theo hướng dẫn của UBND TP gắn với thẻ xanh và thẻ vàng Covid-19.

Bên cạnh đó, huyện Cần Giờ cũng đề xuất thí điểm mở thêm một số hoạt động, như đánh bắt, nuôi trồng thủy sản của người dân và phương tiện tại địa phương; tổ chức lại hoạt động chợ truyền thống; cho phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trong dân; tổ chức dạy và học trực tuyến tại các trường ở xã đảo Thạnh An.

Đặc biệt, huyện Cần Giờ sẽ mở hoạt động 1 tour hoặc điểm du lịch để góp phần khôi phục lại hoạt động dịch vụ. Cùng với đó, xem xét mở lại hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời, ăn uống tại chỗ với quy mô nhỏ nhưng đảm bảo giãn cách theo quy định (dưới 20 người) tùy theo mức độ kiểm soát dịch bệnh và khuyến nghị của ngành y tế.

Trong giai đoạn 2 (từ 31/10 đến 31/12), khi hầu hết người dân đã có thẻ xanh Covid-19, huyện Cần Giờ sẽ khôi phục lại các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế.