Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân: Xử lý nghiêm đầu nậu, cò đất, nhà thầu xây dựng và đặc biệt là những người bảo kê cho xây dựng không phép

(Dân sinh) - Sáng 17/5, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cùng lãnh đạo các sở, Công an TP.HCM, UBND huyện Bình Chánh,… đã có buổi thị sát thực tế tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân thị sát tình trạng xây nhà không phép tại huyện Bình Chánh - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP.HCM nghe báo cáo tình hình các công trình xây dựng không phép tại hiện trường.

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc A Trần Vũ Hữu Duy, cho biết: Xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM là một địa phương đang trong quá trình đô thị hoá, nhân khẩu thực tế cư trú là 36.036 hộ với 125.267 nhân khẩu được chia đều trên 15 ấp, diện tích đất tự nhiên 1.966,66 ha. Đồng thời với tốc độ đô thị hóa diễn ra rất nhanh, đã tạo áp lực và thách thức rất lớn đối với công tác quản lý trên các lĩnh vực, đặc biệt lĩnh vực đất đai, xây dựng, môi trường, an ninh trật tự,...

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân thị sát tình trạng xây nhà không phép tại huyện Bình Chánh - Ảnh 2.

Lãnh đạo TP.HCM thị sát công trình vừa mới bị tháo dỡ.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân thị sát tình trạng xây nhà không phép tại huyện Bình Chánh - Ảnh 3.

"Kho" chứa vật tư dùng để xây dựng các công trình không phép.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đã tới khu vực ấp 4 (đường Lê Thị Dung), nơi đang tồn tại hàng nhiều căn nhà xây dựng không phép.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân thị sát tình trạng xây nhà không phép tại huyện Bình Chánh - Ảnh 4.

Theo ghi nhận của phóng viên rất nhiều những căn nhà xây dựng không phép đã tồn tại từ lâu.

Theo quan sát của phóng viên, các căn nhà ở đây được xây dựng tạm bợ, quây tôn bên ngoài, cũng có nhiều căn được xây dựng cách đây chục năm khá kiên cố.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân thị sát tình trạng xây nhà không phép tại huyện Bình Chánh - Ảnh 5.

Căn nhà nằm giữa cánh đồng.

Trao đổi với Bí thư Thành ủy TP.HCM, nhiều chủ nhà cho biết họ đã dọn vào ở từ hàng chục năm nay, đa số đều không có giấy tờ nhà mà chỉ mua giấy tay.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân thị sát tình trạng xây nhà không phép tại huyện Bình Chánh - Ảnh 6.

Nhiều gia đình cho biết họ chuyển đến đây ở từ lâu nhưng vẫn chưa được làm giấy quyền sử dụng đất.

Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh Trần Phú Lữ báo cáo với đoàn thị sát, hiện nay chỉ xử lý được người xây dựng vi phạm nhưng không xử lý được người có đất.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân thị sát tình trạng xây nhà không phép tại huyện Bình Chánh - Ảnh 7.

Căn nhà mới được xây dựng không phép bên ngoài tôn vẫn chưa được tháo dỡ.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân thị sát tình trạng xây nhà không phép tại huyện Bình Chánh - Ảnh 8.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo xử lý tận gốc vấn đề, trong đó có những người có đất phân lô bán, bởi những người này đã vi phạm pháp luật về sử dụng đất.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân thị sát tình trạng xây nhà không phép tại huyện Bình Chánh - Ảnh 9.

Dù mới quây tôn xung quanh, chưa xây dựng nhưng đã có đồng hồ điện.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân thị sát tình trạng xây nhà không phép tại huyện Bình Chánh - Ảnh 10.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Cần xử lý nghiêm đầu nậu, cò đất, nhà thầu xây dựng và đặc biệt là những người bảo kê cho xây dựng không phép.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân thị sát tình trạng xây nhà không phép tại huyện Bình Chánh - Ảnh 11.

Người dân ấp 4, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM tập trung từ xa.