Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bí thư tỉnh Đắk Lắk kêu gọi hỗ trợ người khó khăn phòng chống dịch Covid-19

(Dân sinh) - Ngày 6/4/2020 Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk Bùi Văn Cường đã kêu gọi sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, doanh nghiệp và đến tận điểm trao quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều suất quà và giảm tiền thuê trọ, cùng nhiều việc làm ý nghĩa khác... là những việc làm thiết thực thể hiện nghĩa cử của người dân tỉnh Đắk Lắk trong thời gian phòng chống dịch.

Bí thư tỉnh Đắk Lắk kêu gọi hỗ trợ giúp người khó khăn trong thời gian phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Phát gạo cho người có hoàn cảnh khó khăn vượt qua đại dịch

Phong trào chung tay giúp người khó khăn vượt qua đại dịch đã lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Ngày 5/4, UBND phường Thống Nhất đã phối hợp với một nhà hảo tâm phát 5 tấn gạo cho người nghèo, nhưng để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch, phường Thống Nhất sử dụng xe bán tải đi dọc các tuyến đường phát quà, giữ khoảng cách an toàn đối với người nhận…

 Chủ  nhà trọ - ông Trịnh Hoàng L. (ở đường Phùng Chí Kiên, phường Thống Nhất) đã giảm tiền thuê trong suốt mùa dịch Covid-19. Ông L. cho hay, gia đình có 10 phòng trọ, từ đầu tháng 4 đã giảm 50% tiền thuê. Người thuê chủ yếu là dân lao động tự do, chạy ăn từng bữa. Ngoài giảm tiền trọ, ông còn tặng mì tôm

Bí thư tỉnh Đắk Lắk kêu gọi hỗ trợ giúp người khó khăn trong thời gian phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Phát quà nhằm chia sẻ khó khăn với người nghèo mùa dịch.

Hàng trăm người tìm đến hệ thống Ben's Coffe and Bread (thành phố Buôn Ma Thuột) để nhận những ổ bánh mì thịt nóng hổi cùng chai nước uống. Anh Nguyễn Nhật Huân, chủ hệ thống cho biết, từ ngày 6 đến 10/4, quán sẽ phát miễn phí 400 suất ăn cho người khó khăn tại hai địa điểm là 32 Quang Trung và số 8 Hai Bà Trưng. Ngoài tặng bánh mì, chủ quán còn tặng thêm mỗi người vài gói mì tôm hoặc gạo nhằm chia sẻ khó khăn với người nghèo mùa dịch Covid-19.

Bí thư tỉnh Đắk Lắk kêu gọi hỗ trợ giúp người khó khăn trong thời gian phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Xe đi phát gạo nhằm giữ khoảng cách an toàn với người nhận.

Tuân thủ quy định phòng chống dịch của Chính phủ, người dân khi đến nhận quà sẽ được hướng dẫn xếp hàng giữ khoảng cách, đo thân nhiệt và sát khuẩn tay. Cùng phát tâm giúp người nghèo, chị Phạm Nguyễn Hương Giang, chủ chuỗi cửa hàng ăn Hàn Quốc (thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cùng anh Đỗ Trung Kiên và các mạnh thường quân chung tay tặng 300 suất quà gồm gạo, sữa, mì tôm cho người có khó khăn.

Anh Kiên cho hay: "Chứng kiến những người nhặt ve chai, bán dạo gặp khó khăn vì dịch Covid-19 nên chúng tôi muốn tặng những món quà thiết thực. Một miếng khi đói, giúp người dân vượt qua cơn đại dịch".

Bí thư tỉnh Đắk Lắk kêu gọi hỗ trợ giúp người khó khăn trong thời gian phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 4.

Trao quà cho những hoàn cảnh khó khăn

Biết tin các doanh nghiệp, mạnh thường quân làm việc thiện nguyện có ý nghĩa trong lúc này, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk Bùi Văn Cường đến tận nơi cảm ơn, động viên, kêu gọi các cá nhân, tổ chức tiếp tục sẻ chia với người nghèo trong lúc phòng chống dịch Covid-19. "Lo cho người lao động nghèo trong thời kỳ giãn cách xã hội là việc làm hết sức có ý nghĩa, tôi mong có nhiều hơn nữa những việc làm có ý nghĩa thế này để không để ai bị bỏ lại phía sau", Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường nói.