Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk thăm, tặng quà lực lượng phòng chống dịch và người dân tại khu cách ly

(Dân sinh) - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường, cùng đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà lực lượng y tế, các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại khu cách ly tập trung ở cơ sở Trung đoàn cảnh sát Cơ động Tây Nguyên (thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) vào ngày 7/8/2020.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường đã vào khu cách ly tập trung phòng chống Covid-19 thăm hỏi, động viên và tặng quà cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân đang cách ly và đã trao tổng số tiền 100 triệu đồng để động viên lực lượng y tế, các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch cho 2 cơ sở Trung đoàn cảnh sát Cơ động Tây Nguyên và Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Đắk Lắk. Tại đây Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng trao tặng 500.000 đồng/người dân đang được cách ly, theo dõi sức khỏe ở 2 khu cách ly này. Tổng số tiền trao cho người dân hơn 200 triệu đồng.

Đắk Lắk: Bí thư Tỉnh ủy vào khu cách ly Covid-19 thăm hỏi, tặng quà cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân đang cách ly   - Ảnh 1.

Bí thư tặng quà tại khu vực cách ly.

Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã biểu dương tinh thần vượt khó của tập thể lực lượng y tế, cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch ở tỉnh, kịp thời lấy mẫu xét nghiệm của những trường hợp cách ly để ổn định tâm lý cho người dân, kiểm soát tốt dịch bệnh, ngăn không cho lây lan trên diện rộng. Ông mong rằng, trong thời gian tới, lực lượng y tế, cán bộ, chiến sĩ ở đơn vị tiếp tục cố gắng làm tròn nhiệm vụ được giao, góp phần chiến thắng dịch bệnh, dần ổn định mọi mặt đời sống xã hội, tập trung phát triển kinh tế, xã hội.

Ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, hiện cơ sở Trung đoàn cảnh sát Cơ động Tây Nguyên đang cách ly, theo dõi sức khỏe 320 trường hợp, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Đắk Lắk đang cách ly theo dõi sức khỏe 94 trường hợp thuộc diện F1, F2. Tổng số tiền trao tặng nói trên do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân quyên góp, cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Sáng cùng ngày, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk cũng đến thăm hỏi, tặng quà cho tổ công tác đang làm nhiệm vụ ở 4 chốt cách ly, phong tỏa trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột. Mỗi chốt được hỗ trợ 10 triệu đồng. Đến nay, tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 3 trường hợp mắc Covid-19. Hiện bệnh nhân H.T.Y.N. (BN 448), ngụ huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, đã âm tính SARS-CoV-2 lần 1. Hai bệnh nhân còn lại là BN 601 và BN 602 sức khỏe ổn định.