Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi thăm cháu bé bị bạo hành ở Bắc Ninh

(Dân sinh) - Chiều ngày 8.12, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân đã đến thăm gia đình cháu T.Q.D (sinh 2005) ở xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành.

Đây là một trong 2 nạn nhân bị bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết (34 tuổi, ở thôn Phú Mỹ, xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi), chủ quán bánh xèo Miền Trung (ở huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) bạo hành trong thời gian dài.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi thăm cháu bé bị bạo hành ở Bắc Ninh  - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân thăm hỏi cháu bé bị bạo hành tại Bắc Ninh

Cùng chia sẻ và động viên, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân yêu cầu các cấp ngành liên quan của huyện, xã cần có sự giúp đỡ, hỗ trợ giúp gia đình cháu T.Q.D ổn định cuộc sống, tạo điều kiện để cháu T.Q.D trở lại trường trong thời gian sớm nhất.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi thăm cháu bé bị bạo hành ở Bắc Ninh  - Ảnh 2.

Phó giám đốc sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Thị Ánh Lan động viên cháu bé

Thay mặt gia đình, ông Trương Quang Minh (ông nội của cháu T.Q.D) bày tỏ lời cảm ơn lãnh đạo tỉnh và các cấp ngành, nhà hảo tâm đã quan tâm, giúp đỡ và hỗ trợ sửa nhà, giúp gia đình cháu T.Q.D ổn định cuộc sống.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi thăm cháu bé bị bạo hành ở Bắc Ninh  - Ảnh 3.

Lãnh đạo sở LĐ-TB&XH, Quĩ Bảo trợ trẻ em tỉnh và huyện Nghĩa Hành trao quà cho cháu bé

Trước đó, , sáng ngày 07/12/2020, Phó Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Ánh Lan và Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh cũng đã đến thăm và động viên cháu T.Q.D ổn định tâm lý, tiếp tục trở lại trường.