Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bí thư TPHCM Nguyễn Văn Nên dự lễ khai giảng tại ngôi trường có truyền thống lịch sử lâu đời nhất Việt Nam

Hôm nay (5-9), hơn 1,7 triệu học sinh trên địa bàn TP.HCM chính thức khai giảng năm học mới. Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đến dự lễ khai giảng tại Trường THPT Lê Quý Đôn.

Ngày 5/9, cùng với khoảng 23 triệu học sinh của cả nước, hơn 1,7 triệu học sinh của Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức bước vào năm học mới 2022 – 2023.

Tại Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đến dự lễ khai giảng của trường.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đánh trống khai giảng năm học 2022-2023 tại Trường THPT Lê Quý Đôn.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đánh trống khai giảng năm học 2022-2023 tại Trường THPT Lê Quý Đôn.

Phát biểu tại lễ khai giảng, thầy Lưu Nguyễn Bỉnh Khoa, Hiệu phó trường THPT Lê Quý Đôn chia sẻ, trong không khí háo hức của lễ khai giảng hôm nay, thầy trò không tránh khỏi cảm giác bồi hồi khi nhớ lại mùa tựu trường năm học trước thật sự khó khăn. Vượt qua khó khăn, thầy trò trường THPT Lê Quý Đôn đã tận dụng hết sức mạnh của tâm huyết, trí tuệ và công nghệ để duy trì toàn bộ hoạt động đổi mới, sáng tạo trong dạy và học.

Năm học 2022-2023, Trường THPT Lê Quý Đôn có khoảng 1.300 học sinh, trong đó có 562 học sinh lớp 10. Để triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, nhà trường tổ chức 7 nhóm môn tự chọn, trong đó chiếm tỷ lệ nhiều nhất (8 lớp) là nhóm môn Vật lý - Hoá học - Sinh học - Tin học. Riêng hai môn Mỹ Thuật và Âm nhạc triển khai trong chương trình ngoài nhà trường.

Các bạn học sinh khối 11 và 12 chào đón 562 học sinh khối 10 (ảnh: Báo SGGP).

Các bạn học sinh khối 11 và 12 chào đón 562 học sinh khối 10 (ảnh: Báo SGGP).

Trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn là một trường trung học phổ thông công lập của Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là trường trung học đầu tiên của Sài Gòn, được thành lập năm 1874, với tên gọi ban đầu Collège Chasseloup-Laubat. Trường được xem là Trường trung học phổ thông lâu đời nhất Việt Nam.[ Trường được công nhận là di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh cấp Thành phố vào ngày 19 tháng 11 năm 2020.

Năm học 2022-2023, Trường THPT Lê Quý Đôn có khoảng 1.300 học sinh, trong đó có 562 học sinh lớp 10 (ảnh: internet).

Năm học 2022-2023, Trường THPT Lê Quý Đôn có khoảng 1.300 học sinh, trong đó có 562 học sinh lớp 10 (ảnh: internet).

Cùng ngày, học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên toàn TP.HCM hân hoan bước vào năm học mới với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo".