Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bí thư và Phó Bí thư Thừa Thiên Huế được giới thiệu tham gia Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá 13

Ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh uỷ và ông Nguyễn Quốc Đoàn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế được giới thiệu tham gia Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá 13.

Bí thư và Phó Bí thư Thừa Thiên Huế được giới thiệu tham gia Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá 13 - Ảnh 1.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự giới thiệu tham gia Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13

Sáng ngày 14/8, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị phiên bất thường để thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tái cử và giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia Ủy viên chính thức Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.

Tại hội nghị, đại diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế công bố Tờ trình, cùng các điều kiện, tiêu chuẩn, quy định của Trung ương về việc giới thiệu nhân sự tái cử và nhân sự lần đầu tham gia Ủy viên chính thức Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.

Sau khi nghe Tờ trình, đại biểu dự hội nghị đã thực hiện các bước theo quy trình và thống nhất giới thiệu tái cử Ủy viên chính thức Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đối với ông Lê Trường Lưu (Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế) và giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia Ủy viên chính thức Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đối với ông Nguyễn Quốc Đoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nhất trí thông qua việc điều chỉnh số lượng, cơ cấu tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế khóa 16, nhiệm kỳ 2020 - 2025; thực hiện quy trình đối với nhân sự tái cử Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chức danh lãnh đạo chủ chốt Tỉnh ủy khóa 14, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Lê Trường Lưu (SN 1963, quê xã Vinh Thái, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế); có bằng Cử nhân Đại học Hành chính và Thạc sĩ quản lý Kinh tế, Cap cấp lý luận chính trị, chuyên viên cao cấp quản lý nhà nước.

Ông từng được biết đến là một là giám đốc Sở trẻ nhất nước vào năm 1999 khi mới 36 tuổi. Thời điểm đó, ông giữ chức Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngày 2/10/2015, hội nghị Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế lần thứ 21 ông Lê Trường Lưu, được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2015, ông tiếp tục tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, nhiệm kỳ 2015-2020;

Trước khi giữ chức vụ này, ông Lưu từng đảm nhiệm các chức vụ giám đốc Sở Tài chính, bí thư Thị ủy thị xã Hương Thủy, phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Ông Nguyễn Quốc Đoàn, trước khi chuyển ngành qua làm Phó Bí thư Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế là một sỹ quan công an, có cấp bậc hàm Đại tá và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh này.

Ông sinh năm 1975, quê quán huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, từng là Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ Công an. Ngày 8/11/2018, ông được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngày 16/7/2020, tại Hội nghị Tỉnh ủy phiên bất thường của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế, ông Đoàn được các đại biểu bầu bổ sung chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020; đến ngày 6/8, tại trụ sở Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế, Bộ chính trị đã công bố Quyết định chuẩn y Phó Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với ông Nguyễn Quốc Đoàn.