Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bí thư Vương Đình Huệ: 7 ngày xây xong bệnh viện dã chiến Mê Linh là rất ấn tượng

“Làm được một bệnh viện dã chiến 250 giường bệnh điều trị trong 7 ngày không phải là nhiệm vụ đơn giản”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đánh giá.

Sáng 24/3, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm việc với Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội và một số tổng Cty trên địa bàn thành phố về tình hình sản xuất kinh doanh trong điều kiện dịch Covid-19.

Báo cáo tại cuộc làm việc, ông Trương Hải Long, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Cty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội (Handico) cho biết, 3 tháng đầu năm, hoạt động kinh doanh của công ty có bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng không lớn.

“Là một đơn vị lớn của thành phố, Tổng Cty sẵn sàng nhận các nhiệm vụ chính trị do Thành ủy, UBND thành phố giao cho. Ví dụ, trong phòng chống dịch Covid-19, Tổng Cty đã báo cáo thành phố về việc sẵn sàng ủng hộ các buồng áp lực tâm, máy thở… để góp phần vào chống dịch.

Ngoài ra, liên quan đến nhiệm vụ được thành phố giao về việc triển khai xây dựng bệnh viện dã chiến và các khu cách ly tập trung, Tổng Cty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội đã giao cho các Cty thành viên triển khai. Cụ thể là xây dựng 2 cơ sở cách ly tập trung ở Sơn Tây.

Bí thư Vương Đình Huệ: 7 ngày xây xong bệnh viện dã chiến Mê Linh là rất ấn tượng - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đặt vấn đề, nếu thành phố giao cho Tổng Cty thực hiện phá dỡ phần sai phạm tại công trình xây dựng thì Tổng Cty có nhận được không? Chủ tịch HĐTV Handico Trương Hải Long khẳng định, nếu thành phố giao, Tổng Cty sẵn sàng nhận.

 Ông Nguyễn Văn Luyến, Tổng Giám đốc Tổng Cty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC) cho biết, trong tháng 3 này, UDIC được thành phố giao xây dựng bệnh viện dã chiến Mê Linh. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, trong 7 ngày qua, công ty đã huy động và duy trì lực lượng cán bộ nhân viên từ 300-500 người mỗi ngày để khẩn trương xây dựng. Đến ngày hôm nay (24/3), Bệnh viện dã chiến Mê Linh đã hoàn thành sau 1 tuần.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ bày tỏ sự ấn tượng và đánh giá rất cao kết quả này, có thể xem đây là một tấm gương trong công tác chống dịch. “Làm được một bệnh viện dã chiến 250 giường bệnh điều trị trong 7 ngày không phải là nhiệm vụ đơn giản”, ông Huệ nói.

Liên quan đến Bệnh viện dã chiến Mê Linh, Báo điện tử Đảng Cộng Sản cho biết, ông Nguyễn Văn Luyến, Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC) cho biết, đầu tuần vừa qua, UDIC được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội giao xây dựng bệnh viện dã chiến Mê Linh để điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19. Tổng Công ty xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, nên đã huy động và duy trì lực lượng cán bộ, nhân viên từ 300-500 người mỗi ngày để khẩn trương xây dựng. Đến ngày hôm nay (24/3), sau đúng một tuần thực hiện, Bệnh viện dã chiến Mê Linh với gần 250 giường đã hoàn thành.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ bày tỏ sự ấn tượng và đánh giá rất cao kết quả này, đồng thời nhấn mạnh rằng đây có thể xem là một tấm gương trong công tác chống dịch COVID-19. “Làm được một bệnh viện dã chiến 250 giường bệnh điều trị trong 7 ngày không phải là nhiệm vụ đơn giản. Vì vậy, cần kịp thời biểu dương, có sự đánh giá để tiếp tục phát huy” – Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nói.

Người đứng đầu Đảng bộ thành phố cũng chia sẻ: Lúc đầu, khi Hà Nội có chủ trương xây dựng bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19, có ý kiến cho rằng phải mất 1-3 tháng mới hoàn thành. “Tôi nói nếu 3 tháng mới hoàn thành thì có khi lúc đó đã hết dịch rồi. Trung Quốc đã xây dựng bệnh viện dã chiến quy mô hàng nghìn giường chỉ trong 7 ngày, nay Hà Nội cũng xây xong trong 7 ngày là rất ấn tượng” – Bí thư Thành ủy nói, đồng thời đề nghị ngành tuyên giáo, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về các nỗ lực chống dịch COVID-19 của Hà Nội.