Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bị West Ham cầm hòa, Man City chưa thể vô địch Ngoại hạng Anh trước 1 vòng đấu

Đêm 15/5, Man City có lợi thế nâng cao chiếc cúp vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2021-2022 trước 1 vòng đấu khi đến làm khách trên sân West Ham bởi chỉ cần 1 chiến thắng tối thiểu, nhưng đành ngậm ngùi rời sân ra về với tỷ số hòa 2-2.

Man City hành quân đến West Ham với tâm thế của nhà vô địch Premier League mùa giải này khi có trong tay 89 điểm hơn đôi xếp sau Liverpool 3 điểm.

Chỉ cần 1 chiến thắng nhẹ nhàng trước "Búa tạ" là thầy trò HLV Josep Guardiola và cổ động viên của họ sẽ ca khúc khải hoàn với chiếc cúp vô địch lần thứ 2 liên tiếp.

Thế nhưng, thầy trò HLV David Moyes đã cản bước niềm vui của đoàn quân Man xanh với một trận hòa mà lẽ ra là một trận thắng nếu "Búa tạ" làm tốt hơn nữa khâu phòng ngự trong hiệp 2 khi đã dẫn trước đội khách với tỷ số 2-0 ngay hiệp 1.

Trước một Man City có đầy đủ "binh hùng tướng mạnh" HLV David Moyes đã biết cách hóa giải bằng cách phòng ngự với số đông để lấp hết các khoảng trống trước khung thành và chỉ cần 2 cú sút trúng đích để ghi 2 bàn trong hiệp một. 

Không ai khác Jarrod Bowen, ngôi sao sáng nhất của West Ham mùa này đã  lập cú đúp ghi liền 2 bàn thắng ở phút 24 và 45.

Các cầu thủ West Ham làm chủ thế trận ở hiệp 1

Các cầu thủ West Ham làm chủ thế trận ở hiệp 1

Sang hiệp 2, Man City dốc toàn lực tấn công  và phút 49 Jack Grealish rút ngắn tyer số 1-2 cho nhà đươ]ngf kim vô địch bằng một cú sút đập đất làm tung lưới West Ham. Phút thứ 70 trong một tình huống cản phá Vladimir Coufal phản lưới nhà đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. 

Man City có cơ hội mười mươi ăn mừng chiến thắng ngay trên sân khách khi phút 86, Riyad Mahrez nhận nhiệm vụ đá 11 m trong một tình huống hàng phòng ngự của "Búa tạ" phạm lỗi trong vòng cấm nhưng thủ thành Fabianski đã cướp đi nụ cười của thầy trò HLV Josep Guardiola.

Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 2-2. Man City vẫn giữ ngôi đầu cùng khoảng cách 4 điểm với Liverpool (90 so với 86) và thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Rất có thể Liverpool sẽ gia tăng cách biệt tạo nên sức ép trướcMan City trong trận cầu sắp tới khi có được chiến thắng trước đội bóng không còn nhiều động lực Southampton để áp sát Man City với điểm số (89-90) 

Nếu điều đó xảy ra, ở lượt trận cuối, thay vì chỉ cần hòa, Man City phải thắng Aston Villa để bảo vệ ngôi vô địch Premier League.