Quay lại Dân trí
Dân Sinh

BIDV tặng bồn trữ nước và máy lọc nước giúp người dân Bến Tre vượt qua hạn mặn

(Dân sinh) - Ngày 8/5, tại tỉnh Bến Tre, Ngân hàng Thương mại CP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức chương trình công bố trao tặng 4.700 bồn nước và 5 máy lọc nước công suất 10.000l/ngày trị giá 5.2 tỷ đồng cho những người dân khó khăn vượt qua đợt hạn hán, xâm ngập mặn năm nay.

Video: BIDV tặng 4.700 bồn nước và 5 máy lọc nước giúp người dân Bến Tre vượt qua hạn mặn.

Sau khi trao tặng 2.000 bồn nước trị giá 3 tỷ đồng cho người dân Cà Mau; Tặng 3.300 bồn nước và hàng nghìn phần quà thiết thực, đầy ý nghĩa cho người dân huyện An Biên (Kiên Giang), Chương trình "Nước ngọt cho cuộc sống xanh" do BIDV phát động, tiếp tục hành trình mang 4.700 bồn nước đến tặng hàng nghìn người dân và 5 máy lọc nước công suất 10.000l/ngày đến lắp đặt tại nhiều điểm trên địa bàn tỉnh để đảm bảo mọi người có nước ngọt dùng. Tổng trị giá quà tặng 5,2 tỷ đồng.

BIDV tặng bồn trữ nước và máy lọc nước giúp người dân Bến Tre vượt qua hạn mặn - Ảnh 1.

Người dân vui mừng khi nhận được bồn chứa nước do BIDV hỗ trợ.

Phát biểu tại lễ, ông Võ Văn Tân, Phó giám đốc Chi nhánh BIDV Bến Tre cho hay, tình hình xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh Bến Tre đang diễn ra gay gắt và khốc liệt. Độ mặn nhiều nơi có mức cao đã tác động ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân. Đồng cảm với những khó khăn của người dân và chia sẻ với chính quyền địa phương, BIDV đã phát động Chương trình "Nước ngọt cho cuộc sống xanh" tặng 4.700 bồn nước và 5 máy lọc nước với tổng trị giá 5,2 tỷ đồng để hỗ trợ kịp thời người dân chống chọi với hạn hán, xâm ngập mặn.

BIDV tặng bồn trữ nước và máy lọc nước giúp người dân Bến Tre vượt qua hạn mặn - Ảnh 2.

BIDV chi nhánh Bến Tre và Chi nhánh Đồng Khởi chở bồn nước đến tặng người dân.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đoàn Văn Đảnh bày tỏ: BIDV đã kịp thời hỗ trợ người dân của tỉnh nhà có dụng cụ chứa nước và có nước ngọt để sử dụng, đó là tấm lòng, một nghĩa cử rất cao đẹp của BIDV với ý nghĩa "Cùng chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau".

BIDV tặng bồn trữ nước và máy lọc nước giúp người dân Bến Tre vượt qua hạn mặn - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Quyền Linh hỗ trợ những người dân chở bồn chứa nước về lắp đặt tại nhà.

"BIDV là doanh nghiệp đi đầu trong công tác an sinh xã hội vì cộng đồng như: Hỗ trợ giáo dục, y tế, quà Tết cho người nghèo, cứu trợ thiên tai… Ngoài ra, BIDV cũng đã đóng góp cho công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các bệnh viện tuyến đầu, các y bác sỹ với số tiền gần 20 tỷ đồng. Chúng tôi ghi nhận tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp đó của tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, người lao động BIDV và mong muốn đơn vị sẽ tiếp tục đồng hành với tỉnh trong thời gian tới", ông Đảnh chia sẻ thêm.

BIDV tặng bồn trữ nước và máy lọc nước giúp người dân Bến Tre vượt qua hạn mặn - Ảnh 4.

Đại diện BIDV cùng nghệ sĩ Quyền Linh mang bồn nước và phần quà đầy ý nghĩa đến trao tặng tận nhà người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Sau buổi lễ, đại diện BIDV Bến Tre và BIDV Đồng Khởi cùng nghệ sĩ Quyền Linh đến từng nhà người dân để trao tặng những bồn nước đầy ý nghĩa và triển khai công tác lắp đặt 5 máy lọc nước ở nhiều địa điểm trên địa bàn tỉnh để phục vụ người dân.

Vui mừng khi được BIDV trao tặng bồn nước và phần quà đầy ý nghĩa, ông Nguyễn Văn Hòa nói trong xúc động: "Từ trước đến gờ, đây là món quà có giá trị và đầy y nghĩa nhất mà gia đình tôi được nhận. Có bồn đựng nước và có máy lọc nước gần nhà, gia đình tôi sẽ trữ đủ nước để vượt qua đợt hạn hán, ngập mặn này. Tôi rất cảm ơn BIDV và chính quyền địa phương đã quan tâm hỗ trợ kịp thời cho người dân chúng tôi và tôi cũng mong muốn các nhà hảo tâm cùng chung tay hỗ trợ người nghèo ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long có nước ngọt để sinh hoạt…".

BIDV tặng bồn trữ nước và máy lọc nước giúp người dân Bến Tre vượt qua hạn mặn - Ảnh 5.

Đến nay, toàn tỉnh Bến Tre có khoảng 20.000 ha cây trái, 72.320 ha dừa, 1.490 ha rau màu, hơn 1.000 ha cây giống, hoa cây cảnh có nguy cơ bị thiệt hại nặng do thiếu nước tưới.

Được biết, thống kê của các ngành và các địa phương của tỉnh Bến Tre, thiệt hại do xâm nhập mặn gây ra từ đầu mùa khô 2019-2020 đến nay trên địa bàn tỉnh này là rất lớn. Toàn tỉnh Bến Tre có hơn 5.100 ha lúa vụ đông xuân 2019-2020 thiệt hại do người dân tự ý xuống giống không theo khuyến cáo của tỉnh. Có khoảng 20.000 ha cây trái, 72.320 ha dừa, 1.490 ha rau màu, hơn 1.000 ha cây giống, hoa cây cảnh có nguy cơ bị thiệt hại nặng do thiếu nước tưới. Cùng với đó là trên 700 ha diện tích nuôi tôm càng xanh bị thiệt hại dưới 30%, khoảng 1.100 tấn nghêu bị chết. Phần lớn diện tích vườn cây trái, cây giống, hoa kiểng bị thiếu nguồn nước tưới, nếu tình hình mặn tiếp tục kéo dài thì thiệt hại càng nghiêm trọng hơn.

Cùng với thiếu nước ngọt phục vụ sản xuất, đời sống người dân ở Bến Tre cũng bị ảnh hưởng rất lớn do nhiều ngày qua không đủ nước sinh hoạt do nguồn nước của các nhà máy nước trên địa bàn tỉnh này đều bị nhiễm mặn vượt mức cho phép.