Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Biến thể Omicron ít nguy hiểm nhưng lan rộng thì hậu quả khôn lường

Quan chức Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 4/1 cho biết, có nhiều bằng chứng cho thấy biến thể Omicron đang ảnh hưởng đến đường hô hấp trên, gây ra các triệu chứng nhẹ hơn so với các biến thể trước đó.

Người dân đi tàu điện ở London-Anh trong giờ cao điểm hôm 4/1. Ảnh: Reuters.

Người dân đi tàu điện ở London-Anh trong giờ cao điểm hôm 4/1. Ảnh: Reuters.

Báo nld.com.vn thông tin: Ông Abdi Mahamud, quản lý sự cố của WHO cho rằng đây có thể là tin tốt nhưng vẫn lưu ý do tính dễ lây lan, biến thể Omicron sẽ trở thành chủng trội ở nhiều nơi trong những tuần tới, tạo ra mối đe dọa ở những quốc gia có tỉ lệ phủ vắc-xin thấp.

Trước thông tin biến thể Omicron dường như ít nghiêm trọng hơn nhiều so với lo ngại ban đầu đã làm dấy lên hy vọng rằng đại dịch có thể được kiểm soát và cuộc sống trở lại bình thường. Tuy nhiên, quan chức cấp cao của WHO về vấn đề khẩn cấp Catherine Smallwood đã đưa ra một lưu ý đáng lo ngại rằng tỉ lệ lây nhiễm tăng cao có thể gây tác dụng ngược lại.

Bà Smallwood cho hay biến thể Omicron càng lan rộng thì càng có nhiều khả năng sẽ tạo ra một biến chủng mới. Omicron có thể không nguy hiểm như Delta nhưng không ai biết trước tác hại của biến thể tiếp theo.

Châu Âu đã ghi nhận hơn 100 triệu ca mắc Covid-19 kể từ khi bắt đầu đại dịch và hơn 5 triệu ca nhiễm mới vào tuần cuối cùng của năm 2021. Theo bà Smallwood, nguy cơ nhập viện do biến thể Omicron có thể giảm so với chủng Delta nhưng Omicron có thể gây ra mối đe dọa lớn hơn vì số ca nhiễm vượt trội.

Hôm 4/1, Anh đối mặt với cảnh báo về một cuộc khủng hoảng y tế sắp xảy ra do tình trạng thiếu nhân viên chăm sóc khi ca mắc biến thể Omicron tăng mạnh. Anh lần đầu tiên ghi nhận ca mắc Covid-19 hơn 200.000 người/ngày.

 

 Bà Smallwood cảnh báo viễn cảnh đó cũng sẽ diễn ra ở các nước châu Âu khác. Theo chuyên gia này, ngay cả trong các hệ thống y tế năng lực tốt, nguy cơ quá tải vẫn có khả năng tái diễn trên toàn khu vực khi biến thể Omicron làm tăng các ca mắc.

Thông tin từ báo tuoitre.vn cho hay: Bày tỏ lạc quan rằng Omicron dường như ít nguy hiểm hơn các biến thể trước đó, nhưng Bộ trưởng Y tế Karl Lauterbach lưu ý nó vẫn mang lại nhiều rủi ro cho người cao tuổi chưa tiêm chủng.

"Lần tiêm vắc xin đầu tiên giảm đáng kể nguy cơ tử vong chỉ sau 14 ngày. Tôi kêu gọi mọi người hãy tiêm vắc xin", Bộ trưởng Lauterbach nói.

Ông Lauterbach cũng cho biết việc đeo khẩu trang rất quan trọng: "Tải lượng virus của người bị nhiễm Omicron thấp hơn, đó là lý do vì sao khẩu trang hiệu quả hơn. Mọi người nên đeo khẩu trang khi gặp người khác".

Biến thể Omicron đang lây lan nhanh trên toàn cầu. Theo số liệu của Hãng tin Reuters, số ca mắc COVID-19 trên thế giới đã lập đỉnh mới, trung bình hơn 1 triệu ca mắc mới hằng ngày từ ngày 24 đến 30-12.

Tuy nhiên, số người chết vì COVID-19 không tăng với tốc độ tương tự, mang lại hy vọng biến thể Omicron ít gây chết người hơn.