Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Biểu diễn trực tuyến tổ khúc múa “Ánh sáng tâm hồn” cổ vũ chống dịch

(Dân sinh) - Chung tay vào công tác phòng, chống dịch Covid-19, biên đạo múa Nguyễn Tuyết Minh - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam đã kêu gọi các biên đạo múa và nghệ sĩ tham gia biểu diễn trực tuyến tổ khúc múa “Ánh sáng tâm hồn” phục vụ công chúng. Hiện đã có gần 150 nghệ sĩ trên cả nước đăng ký tham gia.

Trong thư kêu gọi, biên đạo múa Tuyết Minh bày tỏ, những ngày tháng qua, nghệ sĩ múa đã chứng kiến, thấm thía và thấu hiểu sự nghiệt ngã, khó khăn, thử thách của dịch Covid-19. Trong cuộc chiến này, rất cần những tác phẩm nghệ thuật xứng tầm với sự gian khổ hy sinh của lực lượng tuyến đầu, ngợi ca tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc từ hình tượng những con người giản dị, mộc mạc; lan tỏa thành quả nỗ lực "chống dịch như chống giặc" của Việt Nam. Và nghệ thuật sẽ là liều vaccine cho tinh thần, giúp chúng ta giãn cách mà không xa cách.

Biểu diễn trực tuyến tổ khúc múa “Ánh sáng tâm hồn” cổ vũ chống dịch - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch thường trực Hội Nghệ sỹ Múa Việt Nam, biên đạo múa Tuyết Minh.

"Với xúc cảm của người trong cuộc - một công dân - một người nghệ sĩ múa, tôi trân quý gửi lời kêu gọi tới các biên đạo múa, các nghệ sĩ biểu diễn trong cộng đồng nhảy múa tại Hà Nội và TP HCM hãy đóng góp trí tuệ sáng tạo, những giờ tập luyện, lao động nghệ thuật của mình để cùng nhau làm nên Tổ khúc múa Ánh sáng tâm hồn", biên đạo múa Tuyết Minh viết trong thư kêu gọi.

Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam cũng nhấn mạnh: "Sứ mệnh của người nghệ sĩ, sức mạnh của nghệ thuật là lan tỏa những điều tốt đẹp, nhân văn với tinh thần lạc quan và ý chí vươn lên cùng nhau chiến thắng đại dịch. TP HCM, Hà Nội và cả nước ta sẽ trở lại hồi sinh mạnh mẽ".

Được biết, tổ khúc múa Ánh sáng tâm hồn do NSND Phạm Anh Phương chỉ đạo nghệ thuật, nghệ sĩ Nguyễn Tuyết Minh viết kịch bản và tổng đạo diễn, có thời lượng dự kiến 45 phút, được dàn dựng, tập luyện và công diễn dưới hình thức trực tuyến để phục vụ công chúng. Tác phẩm thuộc thể loại ballet và múa đương đại, lan tỏa những điều tốt đẹp, nhân văn, tinh thần lạc quan và ý chí vươn lên cùng nhau chiến thắng dịch Covid-19 của các lực lượng tuyến đầu và nhân dân cả nước.

Hiện tại, vở múa đã nhận được sự hưởng ứng tham gia của 147 nghệ sĩ, kỹ thuật viên, hậu cần; trong đó có 21 biên đạo, 96 nghệ sĩ múa.