Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bình Định: Khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 9

(Dân sinh) - Báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh chiều 28-10, bão số 9 đã làm 5 người ở TP Quy Nhơn, TX An Nhơn, TX Hoài Nhơn và huyện Phù Mỹ bị thương. Bão còn làm 45 ngôi nhà dân tại TP Quy Nhơn, TX An Nhơn, Phù Mỹ, Tuy Phước, An Lão đổ sập; 2.820 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng, 982 ngôi nhà ngập nước và một số trạm y tế xã bị hư hỏng, tốc mái.

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh, có 2.867 ha hoa màu bị hư hỏng; 6 tàu cá bị chìm; cầu cảng Đề Gi (huyện Phù Cát) bị tàu sắt trôi neo va đập làm cong trụ cầu; 1 chiếc ca nô du lịch cũng bị trôi mất. Nhiều tuyến giao thông với tổng chiều dài 12,6 km bị hư hỏng, sạt lở, khối lượng sạt lở lên đến hàng nghìn mét khối và 2 cầu giao thông hư hỏng. Đê kè sông, kênh mương bị bồi lấp, hư hỏng nặng với chiều dài khoảng 10 km và 1,6 km kè biển Tam Quan sạt lở; 16 hồ chứa nước sạt mái taluy, hư hỏng bờ tràn. Tổng thiệt hại ước tính gần 394 tỷ đồng.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tổ chức các đoàn đi kiểm tra và chỉ đạo các địa phương chịu ảnh hưởng của cơn bão số 9 khẩn trương khắc phục hậu quả; theo dõi chặt chẽ diễn biến lũ trên các sông, chủ động các biện pháp phòng tránh. Quan trọng hơn là nhanh chóng ổn định đời sống người dân.

Bình Định: Khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 9 - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng trao tiền hỗ trợ cho gia đình bà Trần Thị Báu (ở thôn Hòa Phong, xã Nhơn Mỹ, TX An Nhơn) có nhà bị sập trong bão số 9. Ảnh: TƯỜNG QUÂN

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng kiểm tra và chỉ đạo ngành chức năng, chính quyền địa phương triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống ở vùng nguy hiểm và ngư dân trên biển tại TX Hoài Nhơn. Đến thăm 200 hộ dân đang tránh trú bão tập trung tại Trường Tiểu học số 2 phường Tam Quan Nam và Trường Mầm non Thiện Đức Đông (phường Hoài Hương), đồng chí Hồ Quốc Dũng ân cần hỏi thăm, động viên người dân; yêu cầu chính quyền địa phương chăm sóc chu đáo cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 9. Chính quyền các cấp của TX Hoài Nhơn rà soát, cập nhật tình hình thiệt hại; tổ chức, thăm hỏi, động viên hộ gia đình có người bị nạn, hư hỏng, trích ngân sách hỗ trợ cho người dân sửa chữa nhà ở.

“Các địa phương phải chủ động triển khai các biện pháp đề phòng hoàn lưu của bão gây mưa, xảy ra lũ lớn, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân. Người dân không được chủ quan, tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn của ngành chức năng, tuyệt đối không trở về nhà khi chưa có thông báo từ chính quyền địa phương, để đảm bảo an toàn”, đồng chí Hồ Quốc Dũng lưu ý.

Bình Định: Khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 9 - Ảnh 2.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Kim Toàn (thứ 2 từ phải sang) kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả bão số 9 tại Cảng cá Đề Gi. Ảnh: N.HÂN

Kiểm tra chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 9 tại các huyện Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ và TX An Nhơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Kim Toàn, đánh giá cao tinh thần chủ động ứng phó với bão theo phương châm “3 sẵn sàng” và “4 tại chỗ” của các địa phương, nhờ đó đã góp phần hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại do bão gây ra. Sau khi bão tan, ảnh hưởng của hoàn lưu bão còn diễn biến phức tạp, có thể gây ra các đợt mưa lũ lớn, chính quyền các địa phương phải tập trung chủ động ứng phó và dồn mọi nỗ lực khắc phục hậu quả của bão, nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân. Ông Lê Kim Toàn nhấn mạnh: “Trước mắt, UBND các huyện xuất kinh phí dự phòng để mua lương thực, mì tôm, nước uống, thuốc men, nhu yếu phẩm… hỗ trợ cho các hộ gia đình có người bị thương, nhà bị sập, tốc mái; tuyệt đối không để hộ gia đình nào bị đói, rét. Bên cạnh đó, kịp thời huy động lực lượng bộ đội, CA, thanh niên xung kích, dân quân tự vệ hỗ trợ nhân dân sớm khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống nhân dân.