Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bình Định: Không bắt buộc toàn thể học sinh phải tập trung dự khai giảng

(Dân sinh) - Lễ khai giảng tại các trường ở tỉnh Bình Định sẽ ngắn gọn, trang nghiêm, tuân thủ các quy định về phòng dịch Covid-19 và không bắt buộc toàn thể học sinh phải tập trung để dự lễ.

Theo Thanhnien.vn, ngày 25/8, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh chủ trì cuộc họp chuẩn bị cho hoạt động khai giảng năm học 2020 - 2021.

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định, toàn tỉnh hiện có 624 cơ sở mầm non, phổ thông với 321.831 học sinh mầm non, phổ thông (giảm 9.365 học sinh so với năm học vừa qua). Số học sinh mầm non giảm phần lớn là trẻ từ 3 - 4 tuổi, do phụ huynh lo ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Theo kế hoạch, các trường mầm non, tiểu học ở Bình Định tựu trường vào ngày 3/9, các trường THCS, THPT tựu trường ngày 1/9. Lễ khai giảng tổ chức vào ngày 5/9. Tất cả hoạt động diễn ra trong ngày tựu trường, ngày khai giảng phải tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Bình Định: Không bắt buộc toàn thể học sinh phải tập trung dự khai giảng - Ảnh 1.

Bình Định không bắt buộc toàn thể học sinh phải tập trung dự khai giảng

Theo baobinhdinh.vn, đối với các trường phổ thông, tùy diện tích địa điểm tổ chức lễ khai giảng mà bố trí cho HS dự khai giảng cho phù hợp, không bắt buộc toàn thể HS phải tập trung tại 1 điểm để dự khai giảng. Nếu diện tích quá hẹp, chỉ cho HS đầu cấp dự khai giảng. Đảm bảo khoảng cách tối thiểu lớp với lớp khoảng 2 mét, HS với HS khoảng 1 mét. Sau khi dự khai giảng xong, cấp THCS, THPT triển khai hoạt động dạy - học tiết 3, 4, 5.

Lễ khai giảng ngắn gọn, vui tươi nhưng trang nghiêm. Thời gian tổ chức không quá 45 phút. Không tổ chức họp mặt, liên hoan nhân khai giảng năm học mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh chỉ đạo, dù dịch bệnh vẫn còn nhưng buổi lễ khai giảng với HS luôn đầy ý nghĩa, nhất là HS đầu cấp. Do vậy, dù tuân thủ phòng chống dịch bệnh nhưng lễ khai giảng vẫn có cờ, hoa, chào cờ, đánh trống khai trường… Còn khen thưởng, tặng bằng khen, phổ biến quy chế thì vào lớp học cho ngắn gọn. Ở các trường mầm non, thay vì họp phụ huynh thì Ban giám hiệu có thể gửi thư ngỏ về việc phối hợp phòng chống dịch bệnh. Ngành giáo dục phải chuẩn bị mọi thứ để khi HS đến trường mọi thứ đều tươm tất.