Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bình Định sẽ làm rõ vụ việc Trung tá Công an trình báo bị hành hùng, đập phá tài sản

Giám đốc Công an tỉnh Bình Định đã giao Công an TP Quy Nhơn thụ lý, xác minh để làm rõ vụ việc một cán bộ thuộc Trại tạm giam Công an tỉnh trình báo về việc bị nhóm đối tượng vô cớ hành hung, đập phá ô tô.

Ông V. (áo trắng) bị hành hung. Nguồn: VTC News

Ông V. (áo trắng) bị hành hung. Nguồn: VTC News

Báo Người lao động đưa tin, Công an phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, đã chuyển đơn trình báo của trung tá Đ.H.V. (46 tuổi), đội trưởng một đội thuộc Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Định, đến Công an phường Lý Thường Kiệt, TP Quy Nhơn, để xử lý theo thẩm quyền.

Cũng theo báo này, Đại tá Võ Đức Nguyện, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định xác nhận, đã giao Công an TP Quy Nhơn thụ lý, xác minh để làm rõ vụ việc trung tá Đ.H.V. trình báo về việc bị một nhóm đối tượng vô cớ hành hung, đập phá ô tô.

Theo đại tá Võ Đức Nguyện, vụ việc này thuộc thẩm quyền Công an TP Quy Nhơn đang xác minh, xử lý theo quy định. Thông tin ban đầu mới chỉ là nghi ngờ quan hệ tình cảm, ghen tuông ở ngoài rồi đập xe. Trong khi đó, phía công an làm việc thì phải có chứng cứ cụ thể.

"Việc ai đập xe là người đó phải chịu trách nhiệm, bởi cố ý hủy hoại tài sản người khác. Với mức tài sản đó thì phải chịu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, việc này còn tùy thuộc vào hai bên. Nếu do hiểu lầm, hai bên tự thương lượng với nhau thì họ tự giải quyết. Còn khi nào bị hại có đơn yêu cầu xử lý hình sự thì cơ quan công an sẽ tiến hành giải quyết theo quy định"- Đại tá Võ Đức Nguyện cho biết.

Trước đó, ông Đ.H.V. có đơn trình báo gửi cơ quan công an về việc bị một nhóm người đàn ông vô cớ hành hung và đập phá ô tô.

Thông tin trên báo Dân trí, khoảng 7h15 sáng 16/1, ông Đ.H.V.điều khiển xe ô tô chở một người bạn là bà N.T.N.T. (SN 1975, trú TP Quy Nhơn) đi uống cà phê.Tuy nhiên, khi đến trước một quán cà phê trên đường Lê Duẩn, TP Quy Nhơn, ô tô của ông Đ.H.V. bất ngờ bị 3 người đàn ông đến chặn lại rồi dùng đá đập vỡ cửa kính sau và trước của xe.

Sau khi bị tấn công bất ngờ, ông V. định mở cửa xuống xe xem chuyện gì đang xảy ra thì thấy nhóm người đàn ông tấn công mình đông người, lại đang có thái độ rất hung hãn nên ông lái xe chở theo người phụ nữ đến cơ quan Công an TP Quy Nhơn trình báo.

Mặc dù vậy, nhóm người đàn ông nói trên vẫn tiếp tục chạy xe máy truy đuổi ông Đ.H.V. Khi đến trước khu vực Trường ĐH Quy Nhơn (đường An Dương Vương, TP Quy Nhơn), nhóm người này chặn xe ông V. lại.

Ngay khi ông V. bước xuống xe, nhóm người này xông đến lấy điện thoại, đồ dùng cá nhân của ông V. để trên xe ô tô rồi chửi bới, lăng mạ và hành hung. Đến khi có lực lượng công an đến can ngăn, nhóm người đàn ông trên mới dừng hành hung ông V.