Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bình Định thăm hỏi các gia đình chính sách tiêu biểu tại TX Hoài Nhơn

(Dân sinh) - Nhân kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023), chiều 27/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang đi thăm, tặng quà một số gia đình chính sách, người có công cách mạng tiêu biểu tại TX Hoài Nhơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đến thăm và tặng quà các gia đình: Lê Thị Nghiễm (thương binh, ở phường Tam Quan), Nguyễn Đình Dư (có công cách mạng, ở phường Tam Quan Bắc), Nguyễn Thị Sang (Mẹ Việt Nam anh hùng, ở xã Hoài Sơn), Nguyễn Thị Khá (vợ liệt sĩ, ở xã Hoài Phú). Tại các gia đình đến thăm, ông Lâm Hải Giang ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ sự biết ơn sâu sắc với những đóng góp to lớn của các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nêu gương sáng để thế hệ trẻ học tập noi theo, chăm lo phát triển kinh tế gia đình, góp phần cùng chính quyền xây dựng tỉnh, thị xã ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đại diện các gia đình đã gửi lời cảm ơn đến các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh, địa phương và hứa sẽ phát huy truyền thống, tiếp tục lao động sản xuất, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển KT-XH của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang thăm gia đình ông Nguyễn Đình Dư

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang thăm gia đình ông Nguyễn Đình Dư

Trước đó, vào ngày 26/4, đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tổ chức các đoàn đến thăm và tặng quà, tri ân người có công với cách mạng tại nhiều đian phương trong tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã đến thăm, tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu ở huyện Tuy Phước, đó là thương binh: Nguyễn Hồng Phấn (SN 1939, thôn Kỳ Sơn), Bùi Văn Hiếu (SN 1961, thôn Phụng Sơn), Võ Thị Sen (SN 1948, thôn Phụng Sơn).

Tại huyện An Lão, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Văn Thọ đã đến thăm, tặng quà các thương binh: Đinh Văn Sông (khu phố 2, thị trấn An Lão), ông Bùi Phố (thôn Tân Lập, xã An Tân), bà Đinh Thị Gú (thôn 1, xã An Dũng) và ông Đinh Văn Ói (thôn 1, xã An Trung).

Tại huyện Phù Cát, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, thăm, tặng quà một số gia đình chính sách, người có công tiêu biểu, gồm: Bà Nguyễn Thị Tám (thương binh, thôn Phú Kim, xã Cát Trinh), bà Trần Thị Lan (thương binh, khu phố An Hòa, thị trấn Ngô Mây), bà Lê Thị Sương (mẹ liệt sĩ, thôn Kiều Huyên, xã Cát Tân), ông Cao Văn Toàn (thương binh, thôn Liên Trì, xã Cát Nhơn) và bà Lưu Thị Bảy (thương binh, thôn Hội Lộc, xã Cát Hưng).

Tại huyện Phù Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng thăm gia đình chính sách tiêu biểu: thương binh Phạm Đình Phúc (85 tuổi, thôn Vạn Phước Đông, xã Mỹ Hiệp), bà Đặng Thị Kiếm (86 tuổi, thôn Vĩnh Phú 3, xã Mỹ Tài), bà Trần Thị Bằng (72 tuổi, thôn 10, xã Mỹ Thắng), ông Lê Văn Chín (78 tuổi, thôn Phú Thứ, xã Mỹ Đức).