Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bình Định: Xuất hiện ổ dịch mới tại phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn

(Dân sinh) - Sáng 13/9, Bí thư Thành ủy Quy Nhơn Nguyễn Văn Dũng thông tin với báo chí cho biết, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận một ổ dịch Covid-19 nguy hiểm trong cộng đồng ở khu vực 4, phường Hải Cảng.

Ổ dịch liên quan đến một tài xế xe tải trú tại khu vực 4, phường Hải Cảng. Vào ngày 12/9, tài xế này đến Trạm Y tế phường thực hiện test nhanh SARS-CoV-2 để lấy kết quả đi làm việc thì cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, phường Hải Cảng và các lực lượng chức năng của TP Quy Nhơn triển khai ngay các biện pháp chống dịch.

Kết quả xét nghiệm RT-PCR đến 21 giờ 30 phút ngày 12/9 cho thấy 5/7 thành viên của gia đình tài xế này dương tính với SARS-CoV-2. Test nhanh toàn bộ 270 người sống cùng hẻm với gia đình tài xế này phát hiện 12 trường hợp dương tính. Kết quả test nhanh 187 người sống ngoài hẻm đều cho kết quả âm tính.

Hiện tại, TP Quy Nhơn đã thực hiện phong tỏa tạm thời khu vực ghi nhận ổ dịch, tổ chức truy vết F1, F2; trong sáng 13/9 sẽ tiếp tục thực hiện tầm soát mở rộng. Đáng lo ngại là tài xế này khai báo thường xuyên lái xe vào TX Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) nhưng khi về địa phương không cách ly theo quy định. Việc thực hiện giãn cách theo quy định tại khu dân cư không đảm bảo. Trong khu vực này có điểm giữ trẻ gia đình, đã xác định các ca dương tính liên quan.

Thường trực Tỉnh ủy Bình Định đã chỉ đạo Thành ủy Quy Nhơn khẩn trương chỉ đạo thực hiện các biện pháp chống dịch; xem xét xử lý trách nhiệm của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hải Cảng và bí thư, khu vực trưởng nơi để xảy ra ổ dịch. Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu Công an tỉnh khẩn trương xác lập hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì khởi tố vụ án làm lây lan dịch trong cộng đồng để xử lý nghiêm.

Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Định, vào sáng 13/9, trên địa bàn tỉnh có 3 ca mắc Covid-19 đều ở phường Tam Quan Bắc (TX Hoài Nhơn). Tính từ ngày 28/6/2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 900 trường hợp mắc Covid-19; trong đó có 662 trường hợp đã khỏi bệnh được xuất viện, 10 trường hợp tử vong, 228 trường hợp đang điều trị tại các cơ sở y tế trong tỉnh.