Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bình Dương: Bắt nhóm đối tượng làm giả hàng chục sổ đỏ để lừa đảo

(Dân sinh) - Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) đang tạm giữ 4 đối tượng làm giả nhiều sổ đỏ rồi bán đất cho các nạn nhân chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng.

Tối ngày 17/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương phát đi thông báo tìm nạn nhân trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để bán đất.Theo báo Tiền phong đưa tin.

Trước đó cùng ngày, phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) cho biết,  đang tạm giữ Phan Thị Kiều Vân, Trịnh Thanh Tâm, Trần Hữu Thành (cùng có HKTT tại TP Cần Thơ) và Đoàn Văn Huy (HKTT tại An Giang) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức.

Bình Dương: Bắt nhóm đối tượng làm giả hàng chục sổ đỏ để lừa đảo - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 16-12, khi Vân đang dùng một sổ đỏ giả để nhận 500 triệu đồng tiền cọc của một người dân, thì bị lực lượng trinh sát ập vào bắt quả tang. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 500 triệu đồng, 1 sổ đỏ giả, 1 giấy biên nhận đặt cọc số tiền 500 triệu đồng. Theo Plo.

 Tại cơ quan công an, cả nhóm khai nhận từ tháng 9- 2020 Vân và Huy làm giả 19 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả (sổ đỏ). Sau đó, Vân cùng các đối tượng tìm kiếm những người dân có nhu cầu mua đất, người môi giới để chào bán đất với giá thấp hơn giá thị trường và yêu cầu người mua đặt cọc tiền hoặc sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả lừa người dân để vay tiền…

Qua làm việc ban đầu, lực lượng Công an xác định Vân và các đối tượng Tâm, Thành, Huy đã sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để thế chấp thông qua hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng đất cho 13 người để lừa chiếm đoạt số tiền hơn 12,8 tỷ đồng.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương thông báo ai là bị hại của các đối tượng trên vui lòng liên hệ phòng Cảnh sát hình sự (địa chỉ 615 Đại lộ Bình Dương, phường hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một) để phối hợp giải quyết.