Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bình Dương đẩy mạnh tuyên truyền để NLĐ tiếp cận chương trình EPS

(Dân sinh) - Tại buổi làm việc với lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương, ông Đặng Huy Hồng - Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) mong Sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chương trình đưa người lao động (NLĐ) đi làm việc ở nước ngoài theo chương trình cấp phép cho lao động nước ngoài của Chính phủ Hàn Quốc (Chương trình EPS) và hỗ trợ việc làm cho lao động khi trở về nước.

Theo kế hoạch công tác, sáng ngày 10/3, đoàn công tác của Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) có buổi làm việc với lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương về công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và quyết việc làm cho lao động ở nước ngoài khi trở về địa phương. 

Tại buổi làm việc, ông Đặng Huy Hồng - Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước đã thông tin chi tiết về các chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài mà hiện nay Trung tâm đang được Bộ giao triển khai. 

Đoàn công tác của Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) có buổi làm việc với lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương về công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và quyết việc làm cho lao động ở nước ngoài khi trở về địa phương.

Đoàn công tác của Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) có buổi làm việc với lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương về công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và quyết việc làm cho lao động ở nước ngoài khi trở về địa phương.

“Trung tâm kỳ vọng thời gian tới, Sở LĐ-TB&XH triển khai tuyên truyền, định hướng để người lao động trên địa bàn tỉnh tham gia các chương trình đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài do Trung tâm triển khai”, ông Đặng Huy Hồng nhấn mạnh. 

Song song đó, Sở nên tăng cường phối hợp với Trung tâm để nắm thông tin những lao động ở nước ngoài trở về nước để có hỗ trợ, giới thiệu việc làm kịp thời giúp họ ổn định cuộc sống. 

Ông Đặng Huy Hồng - Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước đề xuất Bình Dương nên có kênh truyền thông chuyên tuyên truyền về các chương trình đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức phi lợi nhuận đến tận từng xã, phường để người dân biết được quyền lợi của mình.

Ông Đặng Huy Hồng - Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước đề xuất Bình Dương nên có kênh truyền thông chuyên tuyên truyền về các chương trình đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức phi lợi nhuận đến tận từng xã, phường để người dân biết được quyền lợi của mình.

Thông tin với đoàn công tác, đại diện Trung tâm DVVL tỉnh Bình Dương (Sở LĐ-TB&XH) cho hay, Bình Dương là địa bàn có nhiều khu công nghiệp và doanh nghiệp vì vậy lao động có việc làm trong tỉnh có thu nhập khá cao nên thời gian qua số lượng lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động không nhiều. 

Ngoài ra, từ năm 2018 đến nay trên địa bàn tỉnh có nhiều công ty xuất khẩu lao động và du học hoạt hoạt động rầm rộ nên Trung tâmm DVVL Bình Dương gặp nhiều khó khăn trong việc tuyên truyền, tư vấn chương trình EPS. 

Ông Phạm Văn Tuyên - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương khẳng định: Sau buổi làm việc, Sở sẽ có đề xuất với lãnh đạo tỉnh để triển khai công tác hỗ trợ đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo chương trình EPS và hỗ trợ việc làm cho lao động khi trở về nước.

Ông Phạm Văn Tuyên - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương khẳng định: Sau buổi làm việc, Sở sẽ có đề xuất với lãnh đạo tỉnh để triển khai công tác hỗ trợ đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo chương trình EPS và hỗ trợ việc làm cho lao động khi trở về nước.

Cũng theo vị đại diện này, hiện nay các công ty của Nhật Bản, Hàn Quốc…đang rất cần nguồn lao động làm việc ở nước ngoài trở về nước. Tuy nhiên, khi lao động đi làm việc ở nước ngoài trở về nước lại không liên lạc với Trung tâm DVVL nên còn khó khăn khi kết nối cung - cầu lao động nhằm hỗ trợ việc làm cho lao động. 

“Thời gian tới, Trung tâm sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng xã, phường để NLĐ biết và hiểu rõ về chương trình EPS, từ đó có hướng dẫn, định hướng cho những lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài”, đại diện Trung tâm DVVL nhận định.