Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bình Dương định hướng chiến lược quy hoạch giai đoạn 2021- 2030

Chiều 9/3, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh, UBND tỉnh phối hợp với Tổng công ty Becamex IDC tổ chức Hội thảo khoa học Định hướng chiến lược quy hoạch tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với phần trình bày về Khung logic và nội dung chiến lược tích hợp cho quy hoạch tỉnh Bình Dương của Nhóm nghiên cứu chuyên gia Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (Bộ Xây dựng).

Thay mặt cho Nhóm nghiên cứu chuyên gia Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia, PGS, TS, KTS Lưu Đức Cường đã trình bày về Khung logic và nội dung chiến lược tích hợp cho quy hoạch tỉnh Bình Dương. Ông đã đưa ra 7 bước khung logic gồm: Nghiên cứu tiếp cận dự án; hiểu hiện trạng-cơ sở dữ liệu-xác định nguồn lực phát triển; phân bổ không gian phát triển, các cấu trúc không gian động lực; tổ chức không gian lãnh thổ.

Ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn đơn vị tư vấn đã đóng góp nhiều ý kiến ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác quy hoạch chiến lược tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

Ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn đơn vị tư vấn đã đóng góp nhiều ý kiến ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác quy hoạch chiến lược tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

Đồng thời đề xuất phát triển các cấu trúc không gian lớn như chuỗi đô thị động lực TOD, đô thị trí thức kết nối TP.Thủ Đức và Vùng đổi mới sáng tạo Bình Dương theo động lực cánh Đông vùng, là đường sắt Cái Mép-Bình Phước. Chuyển đổi hạ tầng dịch vụ công nghiệp và đô thị sang dịch vụ cho số đông-dựa vào động lực giao thông nhanh BRG và Metro Suối Tiên-TP thông minh Bình Dương) từ động lực vành đai 3 và 4. Chuyển đổi hạ tầng phát triển thành phố thông minh sang thành phố đa phương thức. Số hóa không gian để quản lý phát triển theo công nghệ.

Theo nội dung tham luận của PGS.TS Nguyễn Hồng Thục, Viện nghiên cứu Định cư, Đại học Quốc gia Hà Nội, Bình Dương cần tổ chức lại các vùng chức năng và đất đai, có quỹ đất phát triển giao thông công cộng tốc độ cao, hợp lý hóa đất đai để đưa đến giá trị gia tăng cao hơn cho bất động sản và dịch vụ, chuyển sang nền kinh tế trí thức phía Nam, tận dụng cơ hội kết nối vùng tại Vành đai 3; Thiết lập không gian lịch sử, văn hóa, con người Bình Dương làm nền tảng phát triển; Phát triển theo chiều sâu hệ sinh thái công nghiệp-đô thị-dịch vụ hiện hữu để tận dụng cơ hội kết nối vành đai 4; Chuyển đổi mô hình đô thị (thành phố mới-thành phố thông minh-thành phố dịch vụ đa phương thức); Chuyển đổi số toàn diện về mô hình quản lý phát triển lãnh thổ tỉnh.

Theo PGS.TS. Trần Đình Thiên - Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, thành viên tổ tư vấn của Chính phủ, các vấn đề phát triển, thể chế: Cần đặt Bình Dương trong không gian vùng, định vị, định hình, giải quyết các yếu tố mang tính nền tảng, tạo động lực cho tương lai. Làm sao tận dụng được lợi thế của vùng, biến lợi thế vùng là lợi thế cho sự phát triển của tỉnh. Bình Dương cần đặc biệt chú ý đến liên kết vùng tạo sức mạnh, tạo đột phá. Cần nguồn lực liên kết gắn với phát triển vùng.

Cần đặt Bình Dương trong không gian vùng, định vị, định hình, giải quyết các yếu tố mang tính nền tảng, tạo động lực cho tương lai.

Cần đặt Bình Dương trong không gian vùng, định vị, định hình, giải quyết các yếu tố mang tính nền tảng, tạo động lực cho tương lai.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT  Tổng Công ty Becamex IDC gửi lời cảm ơn đến các chuyên gia, nhà khoa học, nhóm nghiên cứu và đánh giá cao những ý kiến đóng góp cho công tác quy hoạch của Bình Dương. Ông nhận xét các đơn vị tư vấn xây dựng quy hoạch đã tìm hiểu Bình Dương rất kỹ, bám sát nhiệm vụ quy hoạch của Tỉnh và đã có đánh giá mục tiêu đột phá trong tương lai rất sâu sắc, đáp ứng được yêu cầu của lãnh đạo tỉnh từ 20-30 năm tới. Bình Dương đã tận dụng được cơ hội vị trí địa lý liền sát TP.HCM, tạo động lực phát triển công nghiệp. Tận dụng mới quan hệ, chia sẻ với các nước phát triển nhất là Singapore. Tỉnh đã phát triển hạ tầng, đô thị, dịch vụ, thu hút nguồn nhân lực.

Phát biểu kết luận tại hội thảo, ông Mai Hùng Dũng Phó Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn đơn vị tư vấn đã đóng góp nhiều ý kiến nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác quy hoạch chiến lược tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050. Phó Chủ tịch tỉnh đánh giá cao các ý kiến của các tiến sĩ và nhóm nghiên cứu về Bình Dương, và mong muốn Bình Dương tiếp tục được nhận được các góp ý của các tiến sĩ, chuyên gia và nhóm nghiên cứu, đơn vị tư vấn trong thời gian tới, nhất là có những đóng góp cùng chung tầm nhìn với tỉnh.