Quay lại Dân trí
Dân Sinh

“Bình Dương khẩn trương rà soát, giải ngân để NLĐ sớm nhận được tiền hỗ trợ thuê nhà”

(Dân sinh) - Tại buổi làm việc với UBND tỉnh Bình Dương, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Văn Thanh đốc thúc Bình Dương cần khẩn trương hơn việc chi trả tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động (NLĐ) để giúp NLĐ yên tâm làm việc. Tránh tình trạng sau ngày 15/8, còn NLĐ nằm trong nhóm đối tượng được hỗ trợ nhưng không được làm hồ sơ, không nhận được tiền hỗ trợ.

Ngày 19/7, Đoàn công tác của Bộ LĐ-TB&XH do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm trưởng đoàn đã đến làm việc với UBND tỉnh Bình Dương về tình hình triển khai thực hiện các chính sách pháp luật về lao động, việc làm, bảo hiểm thất nghiệp; đặc biệt là tình hình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh. 

Thứ trưởng Lê Văn Thanh đốc thúc tỉnh Bình Dương triển khai nhanh việc chi trả tiền hỗ trợ thuê nhà cho NLĐ.

Thứ trưởng Lê Văn Thanh đốc thúc tỉnh Bình Dương triển khai nhanh việc chi trả tiền hỗ trợ thuê nhà cho NLĐ.

Tại buổi làm việc, ông Phạm Văn Tuyên - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Bình Dương cho hay, tính đến 16/7, BHXH đã xác nhận hỗ trợ người lao động đang làm việc tại hơn 4.000 doanh nghiệp, đơn vị với số lượng hơn 312.000 lao động; 2.163 đơn vị với hơn 43.000 lao động quay lại thị trường lao động. 310 doanh nghiệp với hơn 45.000 lao động đã nhận được hỗ trợ với số tiền gần 23 tỷ đồng, chủ yếu là lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp.

Việc triển khai gặp một số khó khăn do NLĐ muốn nhận hỗ trợ một lần cho cả 3 tháng, một số chủ nhà trọ không đồng ý cung cấp thông tin để hỗ trợ NLĐ do tâm lý ngại phải chịu trách nhiệm, hoặc chủ trọ ở địa phương khác nên khó liên lạc để tuyên truyền vận động.

Ông Phạm Văn Tuyên - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Bình Dương báo cáo với Thứ trưởng và đoàn công tác của Bộ LĐ-TB&XH.

Ông Phạm Văn Tuyên - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Bình Dương báo cáo với Thứ trưởng và đoàn công tác của Bộ LĐ-TB&XH.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng cho rằng: Gói hỗ trợ thuê nhà ở Bình Dương dự kiến sẽ có 820.000 lao động được nhận với số tiền 1.380 tỷ đồng, số lượng rất lớn, chỉ đứng sau TP.HCM. Tuy nhiên, đến nay cơ quan BHXH chỉ mới xác nhận 374.000 người, đạt 46% là rất thấp.

 "Bình Dương chủ yếu là lao động ngoại tỉnh, càng chi trả tiền hỗ trợ thuê nhà cho NLĐ càng sớm  càng thu hút lao động và để NLĐ an tâm làm việc", Thứ trưởng Lê Văn Thanh đề nghị.   

Thứ trưởng Lê Văn Thanh nhấn mạnh: Sau ngày15/8/2022, đừng để NLĐ nói vẫn chưa nhận tiền hỗ trợ thuê nhà.

Thứ trưởng Lê Văn Thanh nhấn mạnh: "Sau ngày15/8/2022, đừng để NLĐ nói vẫn chưa nhận tiền hỗ trợ thuê nhà".

Thứ trưởng cũng đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dường cần phải tăng cường kiểm tra, giám sát việc các doanh nghiệp lập danh sách hỗ trợ NLĐ, đặc biệt các doanh nghiệp có số lượng lao động lớn (từ 10.000 lao động trở lên).

"Ngày 15/8 là hạn cuối nộp hồ sơ, làm sao để tránh tình trạng sau 15/8 người lao động lại thắc mắc dù thuộc đối tượng thụ hưởng mà vẫn chưa nhận được tiền, như vậy là thiệt thòi cho NLĐ", Thứ trưởng nhấn mạnh.  

Theo ông Tào Bằng Huy - Phóc cục trưởng Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB&XH), nếu các chủ nhà trọ không chịu cung cấp thông tin, không xác nhận cho người thuê trọ thì chính quyền địa phương cần có giải pháp để chủ trọ hiểu và hỗ trợ người thuê trọ, không để người dân nào phải chịu thiệt thòi.

Theo ông Tào Bằng Huy - Phóc cục trưởng Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB&XH), nếu các chủ nhà trọ không chịu cung cấp thông tin, không xác nhận cho người thuê trọ thì chính quyền địa phương cần có giải pháp để chủ trọ hiểu và hỗ trợ người thuê trọ, không để người dân nào phải chịu thiệt thòi.

Về vấn đề một số địa phương gặp khó khi lập danh sách là chủ nhà trọ không chịu ký xác nhận, Thứ trưởng yêu cầu các doanh nghiệp, công đoàn nhờ chính quyền, công an hỗ trợ. Chủ nhà trọ không ký xác nhận cho NLĐ thì địa phương xử lý, với những trường hợp chủ nhà trọ ở xa không thể ký xác nhận có thể uỷ quyền cho người quản lý ký thay. 

Thứ trưởng cũng lưu ý, các địa phương ở Bình Dương cần tìm hiểu thật kỹ Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Khi triển khai cần bám sát các nội dung đã quy định rõ về đối tượng hưởng thụ, hồ sơ thủ tục ra sao, tránh kéo dài, gây khó khăn cho NLĐ.

Ông Nguyễn Lộc Hà yêu cầu các cấp chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ  hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ.

Ông Nguyễn Lộc Hà yêu cầu các cấp chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ.

Tiếp và làm việc với đoàn công tác của Bộ LĐ-TB&XH, ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương ghi nhận những những ý kiến của đoàn công tác. Đồng thời, ông yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ  hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ.

Sáng cùng ngày, đoàn công tác của Bộ LĐ-TB&XH đã đến kiểm tra, làm việc với Ban lãnh đạo Công ty TNHH Shyang Hung Cheng (Cụm công nghiệp An Thạnh, phường An Thạnh, TP. Thuận An), nơi có hơn 8.500 lao động đang làm việc. Tại buổi làm việc, Đoàn công tác cũng nhắc nhở Ban lãnh đạo công ty thực hiện nhanh hơn nữa việc lập hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ.