Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bình Dương tổ chức khai mạc giải Karate miền Đông Nam bộ mở rộng năm 2022

Sáng ngày 24/8, đã diễn ra Lễ Khai mạc giải Karate miền Đông Nam bộ tỉnh Bình Dương mở rộng năm 2022 tại Bình Dương. Đây là giải nằm trong kế hoạch của Cụm thi đua miền Đông Nam bộ do tỉnh Bình Dương đăng cai tổ chức, được diễn ra từ ngày 24/8 đến ngày 26/8/2022

 

Theo đó, giải năm nay quy tụ 127 vận động viên (73 nam và 54 nữ) đến từ 11 tỉnh, thành: Bình Dương; Bà Rịa - Vũng tàu, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai, Tây Ninh; Đồng Tháp, Trà Vinh, Hậu Giang, Cần Thơ, đặc biệt năm nay có sự góp mặt lần đầu tiên của tỉnh Thừa Thiên Huế là đơn vị có phong trào Karate phát triển mạnh của cả nước, các vận động viên cùng tranh tài ở 25 bộ huy chương kata cá nhân, kumite cá nhân, kumite đồng đội.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tuyển trước giờ thi đấu.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tuyển trước giờ thi đấu.

Phong trào Karate trong Cụm miền Đông Nam bộ thời gian qua có sự phát triển mạnh mẽ, nhiều vận động viên được tập trung đội tuyển quốc gia, đã đóng góp đáng kể cho thành tích chung của cả nước thông qua các giải quốc tế.

Ông Cao Văn Chóng, PGĐ Sở VHTTDL tỉnh Bình Dương phát biểu khai mạc giải.

Ông Cao Văn Chóng, PGĐ Sở VHTTDL tỉnh Bình Dương phát biểu khai mạc giải.

Giải năm nay quy tụ 127 vận động viên (73 nam và 54 nữ) đến từ 11 tỉnh, thành.

Giải năm nay quy tụ 127 vận động viên (73 nam và 54 nữ) đến từ 11 tỉnh, thành.

Giải đấu này gần như là cơ hội cọ xát cuối cùng cho các đội tuyển Karate ở khu vực miền Đông Nam bộ trước khi lên đường tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc tại Quảng Ninh vào tháng 11 tới đây.