Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bình Dương tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho người có công với cách mạng

Sáng 17-6, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Bệnh viện Đa khoa MEDIC Bình Dương tổ chức khám sức khỏe cho 1.728 người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, thời gian tổ chức khám sức khỏe cho người có công bắt đầu từ ngày 15-6 và kết thúc vào ngày 25-7.  Qua rà soát có 1.728 đối tượng  đăng ký khám sức khỏe. Dự kiến kinh phí hỗ trợ trên 2 tỷ đồng. Mỗi suất khám sức khỏe trị giá 1.240.000 đồng/người. Bên cạnh đó, bệnh viện còn hỗ trợ suất ăn sáng và quà cho đối tượng đến khám. Qua đợt khám tổng quát, nếu phát hiện bệnh cần phải điều trị lâu dài, phía bệnh viện tiếp tục hỗ trợ điều trị miễn phí.

Ông Nguyễn Lộc Hà Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  tặng hoa lưu niệm cho bà Bà Trần Ngọc Hiền, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa MEDIC Bình Dương.

Ông Nguyễn Lộc Hà Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa lưu niệm cho bà Bà Trần Ngọc Hiền, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa MEDIC Bình Dương.

Theo bà Nguyễn Ngọc Hằng, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương, hiện Bình Dương có trên 64 ngàn người được công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, chi trả trợ cấp hàng tháng gần 7.500 đối tượng, với số tiền trên 13,3 tỷ đồng/tháng từ ngân sách Trung ương. Hiện còn 30 mẹ Việt Nam anh hùng hiện còn sống,  có trên 3.000 thương binh, bệnh binh các hạng và trên 16.800 hồ sơ liệt sĩ,…

Bệnh viện Đa khoa MEDIC Bình Dương hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng trọng đợt khám sức khỏe tổng quát cho người có công lần này.

Bệnh viện Đa khoa MEDIC Bình Dương hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng trọng đợt khám sức khỏe tổng quát cho người có công lần này.

Ngoài các quy định của Trung ương, Bình Dương đã ban hành một số chính sách hỗ trợ thêm cho người có công với cách mạng từ nguồn ngân sách của tỉnh, như: Nghị quyết 08/2018/NQ-HĐND ngày  20/7/2018 về hỗ trợ thêm cho một số đối tượng người có công; Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 về hỗ trợ việc tang đối với một số đối tượng trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Ngoài việc hỗ trợ khám bệnh, bệnh viện còn hỗ trợ suất ăn sáng và quà cho đối tượng đến khám.

Ngoài việc hỗ trợ khám bệnh, bệnh viện còn hỗ trợ suất ăn sáng và quà cho đối tượng đến khám.

 Ngoài các chế độ, chính sách của Trung ương, của tỉnh, hàng năm tỉnh còn vận động thêm các nguồn lực xã hội chăm lo cho người có công với cách mạng bằng nhiều hình thức, đảm bảo cho người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn người dân cùng nơi cư trú, góp phần đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội.Được biết, trong thời gian qua Bệnh viện Đa khoa Medic Bình Dương đã hỗ trợ thăm khám sức khỏe đến các đối tượng như hộ nghèo, người khuyết tật, đối tượng Bảo trợ xã hội, trẻ em... những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Đây là việc làm hết sức ý nghĩa nhầm tri ân đến tất cả các đối tượng là người có công với cách mạng, chăm lo sức khỏe, động viên tinh thần, chia sẽ phần nào những mất mát mà bản thân và gia đình các cô chú Người có công với cách mạng đã gánh chịu do chiến tranh để lại.

Đây là việc làm hết sức ý nghĩa nhầm tri ân đến tất cả các đối tượng là người có công với cách mạng, chăm lo sức khỏe, động viên tinh thần, chia sẽ phần nào những mất mát mà bản thân và gia đình các cô chú Người có công với cách mạng đã gánh chịu do chiến tranh để lại.

Đặc biệt, trong năm 2022 hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022) Bệnh viện đã quan tâm hỗ trợ khám sức khỏe tổng quát cho các đối tượng là người có công với cách mạng. Đây là việc làm hết sức ý nghĩa nhầm tri ân đến tất cả các đối tượng là người có công với cách mạng, chăm lo sức khỏe, động viên tinh thần, chia sẽ phần nào những mất mát mà bản thân và gia đình các cô chú Người có công với cách mạng đã gánh chịu do chiến tranh để lại.

Việc quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng còn mang ý nghĩa thiết thực, tăng thêm niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước và hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn.