Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bình Dương trao tặng 40 sổ tiết kiệm cho trẻ mồ côi vì Covid-19, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Bình Dương cùng các doanh nghiệp đồng hành chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã tổ chức lễ trao 40 sổ tiết kiệm cho trẻ em mồ côi ba, mẹ mất do Covid-19 và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Đây là chương trình đón nhận sự đồng hành của các doanh nghiệp thực hiện cam kết, đăng ký hỗ trợ sổ tiết kiệm cho 40 trẻ mồ côi. Mỗi sổ tiết kiệm được trao là 10 triệu đồng. Riêng Công đoàn Hội LHPN tỉnh đã nhận đỡ đầu 2 anh em mồ côi với số tiền 2,4 triệu/ tháng cho đến khi các em đủ 18 tuổi.

Chương trình mẹ đỡ đầu của Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động từ tháng 10/2021 đến nay. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, kết nối yêu thương, đưa những tấm lòng nhân ái đến gần sưởi ấm, chắp cánh, hướng tới tương lai tốt đẹp nhất cho trẻ mồ côi. Chương trình đã thật sự lan tỏa, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của con người Việt Nam trong hành trình tìm lại nụ cười, viết tiếp ước mơ cho các con.

Ông Nguyễn Văn Lộc (thứ 2 từ phải sang) tặng sổ tiết kiệm cho trẻ mồ côi vì Covid-19 (ảnh: Báo Bình dương).

Ông Nguyễn Văn Lộc (thứ 2 từ phải sang) tặng sổ tiết kiệm cho trẻ mồ côi vì Covid-19 (ảnh: Báo Bình dương).

Đến nay, Hội LHPN tỉnh Bình Dương phối hợp Hội nữ doanh nhân tỉnh, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã rà soát, nhận đỡ đầu, nuôi dưỡng 319 trẻ em có cha, mẹ mất do Covid-19 với tổng số tiền 3 tỷ 490 triệu đồng. Riêng trong đợt cao điểm hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 2022, tỉnh Bình Dương có hơn 500 là trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn được nhận đỡ đầu bằng nhiều hình thức khác nhau, với tổng số tiền gần 8 tỷ đồng, với các hình thức hỗ trợ 1 năm, 2 năm, 3 năm, hỗ trợ 1 lần (sổ tiết kiệm, tiền mặt), hỗ trợ đến 18 tuổi…. Đến nay, cấp tỉnh đã có 319 trẻ được nhận đỡ đầu với tổng số tiền 3 tỷ 490 triệu đồng; các huyện, thị, thành phố hỗ trợ 297 em, tổng số tiền 1,9 tỷ đồng.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Văn Lộc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy viên MTTQ Việt Nam tỉnh trân trọng cảm ơn các đơn vị luôn đồng hành với tỉnh nhà chăm lo cho những mảnh đời bất hạnh. Đồng thời nhắn nhủ các cháu luôn chăm ngoan, biết vâng lời người nuôi dưỡng, ba hoặc mẹ, người thân trong gia đình, cố gắng học giỏi, luôn mạnh khỏe và đạt được ước mơ, hoài bão của mình trong tương lai.

Ông Nguyễn Văn Lộc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy viên MTTQ Việt Nam tỉnh và bà Trương Thanh Nga – Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tặng hoa tri ân các doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Lộc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy viên MTTQ Việt Nam tỉnh và bà Trương Thanh Nga – Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tặng hoa tri ân các doanh nghiệp.

Ông mong muốn Hội LHPN tỉnh tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với các đơn vị, gia đình, người nuôi dưỡng trẻ mồ côi về việc chăm sóc hỗ trợ trẻ như kế hoạch thực hiện Chương trình mẹ đỡ đầu đạt mục đích, yêu cầu hiệu quả của Chương trình đề ra. Tiếp tục tham mưu, làm tốt vai trò kết nối theo phương châm "ở đâu có trẻ mồ côi, ở đó có mẹ đỡ đầu". Đồng thời, Hội LHPN tỉnh và các đơn vị sẽ có thêm nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa góp phần cùng tỉnh làm tốt công tác an sinh xã hội, hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời cho trẻ mồ côi từng bước ổn định cuộc sống; có cơ hội được học tập, làm việc, cống hiến cho xã hội trong thời gian tới.