Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bình Phước: Gần 42.000 đối tượng cần được hỗ trợ dịp Tết Nguyên đán 2020

(Dân sinh) - Nhằm hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 vui vẻ và đầm ấm. UBND tỉnh đã lên kế hoạch vận động hỗ trợ cho các đối tượng.

Theo báo cáo từ UBND tỉnh tổng số đối tượng cần được hỗ trợ trong dịp Xuân Canh Tý 2020 trên địa bàn tỉnh là 41.227 đối tượng. Trong đó, có 8.614 hộ nghèo, 6.617 hộ cận nghèo, 19.433 đối tượng đối tượng bảo trợ xã hội. Đối tượng là người Việt Nam di cư từ Campuchia về nước gặp khó khăn mà chưa nhập quốc tịch, chưa đăng ký hộ khẩu: 363 hộ và 6.200 đối tượng khác. Tổng nguồn kinh phí dự trù là 13.608.100.000 đồng. Trị giá mỗi phần từ 300.000 đồng trở lên.

Theo đó, đối tượng vận động là các đơn vị, tổ chức kinh tế - xã hội - từ thiện; các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, là sự quan tâm hỗ trợ từ các nhà tài trợ truyền thống đã có đóng góp dịp Xuân Kỷ Hợi nãm 2019 và những năm trước; các công ty cao su, các trang trại, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh có quy mô sản xuất kinh doanh lớn, hoạt động kinh tế có hiệu quả.

Bình Phước: Gần 42.000 đối tượng cần được hỗ trợ dịp Tết Nguyên đán 2020 - Ảnh 1.

Hơn 150 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tại Bình Phước ( ảnh: Internet)

 Đối tượng trợ giúp là những hộ nghèo, hộ cận nghèo; các đối tượng bảo trợ xã hội đang được hưởng trợ cấp thường xuyên; người Việt Nam di cư tự do từ Campuchia về nước gặp khó khăn mà chưa nhập quốc tịch, chưa đăng ký hộ khẩu. Các đối tượng khó khăn, đột xuất khác, gồm: Đối tượng bảo trợ xã hội đang nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở trợ giúp xã hội; công nhân khó khăn không có điều kiện về quê ăn tết; bệnh nhân đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Y học cổ truyền của tỉnh không về nhà ăn tết; học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh, hỗ trợ công tác dân vận...

UBND tỉnh đề nghị ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát hành thư ngỏ đến các đơn vị, tổ chức kinh tế - xã hội - từ thiện trong và ngoài tỉnh. Đồng thời, trực tiếp liên hệ đến các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh để vận động. Tổ chức kêu gọi, ủng hộ trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo chí, Đài phát thanh, truyền hình).

Tổ chức các chương trình văn hóa nghệ thuật để vận động, ủng hộ đồng bào nghèo đón tết vui xuân. Thời gian vận động từ nay đến hết ngày 10/1/2020 (tức ngày 16 tháng Chạp năm Kỷ Hợi); tồ chức cấp tiền quà trước Tết Nguyên đán Canh Tý 1 tuần (trước ngày 16/1/2020).

Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động tổ chức vận động đảm bảo 100% các hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và đối tượng khó khăn đột xuất khác trên địa bàn quản lý được hỗ trợ quà tết.