Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bình Phước làm rõ vụ nam thanh niên lái máy múc phá sập 2 nhà dân

(Dân sinh) - Lực lượng công an đang xác minh, làm rõ vụ nam thanh niên lái máy múc phá sập 2 căn nhà hàng xóm ở ấp Thuận Phú 3 (xã Thuận Phú) thành đống đổ nát.

Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an xã Thuận Phú xác minh làm rõ hành vi hủy hoại tài sản khiến 2 căn nhà và nhiều tài sản của 2 gia đình ở ấp Thuận Phú 3 (xã Thuận Phú) thành đống đổ nát. 

Thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ 30 phút tối 25/12, một nam thanh niên tên Hải (24 tuổi, ngụ xã Thuận Phú (huyện Đồng Phú) điều khiển máy múc biển số 93LA-2961 đến nhà anh Nguyễn Văn Thơ (33 tuổi), ở ấp Thuận Phú 3 (xã Thuận Phú) múc phá căn nhà của anh Thơ Chỉ trong vòng khoảng 30 phút, căn nhà cấp 4 có diện tích gần 80m2 của nhà anh Thơ bị múc sập nghiêm trọng.

Căn nhà bị phá sập hoàn toàn. (Ảnh: CA Bình Phước).

Căn nhà bị phá sập hoàn toàn. (Ảnh: CA Bình Phước).

Sau đó, đối tượng này tiếp tục lái xe máy múc đến nhà anh Nguyễn Văn Ngà (35 tuổi), cách nhà anh Thơ khoảng 500 mét, tiếp tục cuốc phá căn nhà khoảng 100m2 của anh Ngà. Nghe tiếng động lớn, vợ anh Ngà đang ngủ trong nhà chạy ra phát hiện, nhanh chóng ra cửa sau thoát nạn.

Sau gần 1 giờ đồng hồ, toàn bộ căn nhà, tài sản và 1 chiếc xe ô tô 7 chỗ của nhà anh Ngà bị phá đổ sập, hư hại gần như hoàn toàn. Sau khi phá xong, nam thanh niên này để lại xe máy múc tại hiện trường nhà anh Ngà rồi bỏ đi.

Sau khi phá sập 2 căn nhà, nam thanh niên để lại máy múc tại hiện trường.

Sau khi phá sập 2 căn nhà, nam thanh niên để lại máy múc tại hiện trường.

Vụ việc đã làm 2 căn nhà bị phá sập nghiêm trọng, 1 xe ô tô 7 chỗ bị hư hại nặng, nhiều tài sản bị phá nát. Vụ việc khiến một số trụ điện, dây điện xung quanh hiện trường bị phá hư hại gây ra tình trạng mất điện một số khu vực.

Rất may, thời điểm xảy ra vụ việc, chỉ có vợ anh Ngà ở nhà, kịp thời phát hiện bỏ chạy ra ngoài nên không gây thiệt hại về người.