Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bình Phước phát hiện, quy tập 9 hài cốt liệt sĩ

(Dân sinh) - Ngày 26/8, Đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ (Đội K72), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị đã tìm thấy 9 hài cốt liệt sĩ ở huyện Hớn Quản.

Từ tin báo của người dân, Đội K72 đã phối hợp với cựu chiến binh huyện Hớn Quản tìm kiếm, quy tập được 9 hài cốt tại ấp 2, xã Minh Đức.

Các hài cốt liệt sĩ được an táng tương đối thẳng hàng, nên rất nhiều khả năng đây là khu vực bệnh viện dã chiến, có toạ độ Google maps 11.596222,106.563611, toạ độ UTM 709825.

Đội K72 tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại ấp 2, xã Minh Đức. (Ảnh: Ban CHQS Hớn Quản).

Đội K72 tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại ấp 2, xã Minh Đức. (Ảnh: Ban CHQS Hớn Quản).

Các nhân chứng tại địa phương cho biết, khu vực này khoảng năm 1972-1975 có nhiều đơn vị chiến đấu và các liệt sĩ hy sinh đều đưa đến đây an táng. Các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy đã qua trên dưới 50 năm, xương bị phân hủy nhiều, di vật tìm thấy chủ yếu là các quần áo, chưa xác định được danh tính.

Với những thông tin trên, rất mong các cựu chiến binh và nhân dân từng chiến đấu phục vụ chiến đấu ai biết thông tin về mộ liệt sĩ tại khu vực này xin cung cấp về Ban Chỉ huy quân sự huyện Hớn Quản để phối hợp xác định danh tính các liệt sĩ.

Việc phát hiện và cất bốc các hài cốt liệt sỹ tại khu vực này có ý nghĩa lớn khi tỉnh Bình Phước và Quân đoàn 4 tổ chức kỷ niệm 50 năm chiến thắng chốt chặn Tàu Ô (28/8/1972 - 28/8/2022). Nơi đây 50 năm trước, bộ đội và nhân dân đã anh dũng chiến đấu 150 ngày đêm để giữ chốt chặn quan trọng nhất trên Đường 13, tạo được bước phát triển cả về lực lượng và thế trận trên chiến trường Đông Nam Bộ.