Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bình Phước: Sập giàn giáo khiến 2 công nhân bị rơi ở độ cao 30m xuống đất bất tỉnh

(Dân sinh) - Đang làm việc ở độ cao 30m bất ngờ giàn giáo đổ sập khiến 2 công nhân bị rơi xuống đất xuống đất bất tỉnh.

Ngày 2/9, Công an thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị đang điều tra nguyên nhân vụ sập giàn giáo từ độ cao 30m khiến 2 công nhân bị rơi xuống đất.

Theo đó, khoảng 15h30' ngày 1/9, anh Lưu Văn Huấn (34 tuổi, quê Nghệ An) và anh Trần Văn Đệ (33 tuổi, quê Cần Thơ) đang thi công công trình Trung tâm thương mại Sơn Phát thuộc phường Long Phước.

Bình Phước: Sập giàn giáo khiến 2 công nhân bị rơi ở độ cao 30m xuống đất bất tỉnh - Ảnh 1.

Công trình nơi xảy ra tai nạn lao động.

Khi cả 2 trèo lên cần cẩu để thi công hạng mục ở độ cao khoảng 30m thì chân đế của giàn giáo bị tuột khiến cả giàn giáo thẳng đứng bị đổ sập. Vụ việc khiến 2 công nhân bị té ngã xuống đất rồi bất tỉnh.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các công nhân đang thi công công trình nhanh chóng đưa anh Huấn và anh Đệ đi cấp cứu. Do thương tích nặng, anh Huấn được chuyển từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước lên Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh.

Hiện sức khỏe của anh Đệ đã ổn định và đang được các bác sĩ theo dõi, chăm sóc.