Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bình Thuận: 2 học sinh đuối nước thương tâm tại hồ chứa của nhà máy nước sạch

Hai học sinh lớp 7 đã không may bị đuối nước thương tâm khi rủ nhau đi tắm tại 1 hồ chứa nước của nhà máy nước sạch.

Bình Thuận: 2 học sinh đuối nước thương tâm tại hồ chứa của nhà máy nước sạch - Ảnh 1.

Hồ chứa nước sạch Suối Kiết, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Vietnamnet

Báo Nhân dân đưa tin, Khoảng 10h sáng 28/11, tại hồ chứa nước sạch của Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Bình Thuận tại xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm làm hai em học sinh tử vong.

Theo thông tin từ UBND xã Suối Kiết, vào thời điểm trên, một nhóm học sinh Trường THCS Suối Kiết rủ nhau tắm tại hồ chứa nước sạch tại địa phương cách trường khoảng 2km. Trong lúc tắm, bất ngờ em Nguyễn Văn Quốc Bảo, học sinh lớp 7A và em Phan Ngọc Tâm, học sinh lớp 7C (cả hai sinh năm 2007, cùng trú xã Suối Kiết) bị hụt chân chới với dưới nước. Thấy vậy, nhiều bạn cùng tắm hô hoán người tới cứu. Khi lực lượng cứu hộ đến nơi vớt lên đươc thì hai em đã tử vong.

Theo Vietnamnet, nhóm gồm 5 em học sinh lớp 7 học buổi chiều nhưng buổi sáng rủ nhau đi đá bóng, sau đó ra hồ chứa nước tắm thì gặp nạn.

Cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình tổ chức mai táng.