Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bộ Công an khen thưởng lực lượng bắt giữ đối tượng cướp ngân hàng tại Hải Phòng

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc đã trao Thư khen và phần thưởng tặng Công an TP Hải Phòng và các đơn vị có liên quan tham gia điều tra, truy bắt thành công đối tượng cướp Chi nhánh ngân hàng Vietcombank quận Hải An, TP Hải Phòng.

Chiều ngày 9/01/2022, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có buổi làm việc, biểu dương, khen thưởng lực lượng Công an thành phố (TP) Hải Phòng và các đơn vị có liên quan đã điều tra, truy bắt thành công đối tượng trong vụ án cướp tài sản xảy ra tại Chi nhánh Ngân hàng Vietcombank, đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc trao Thư khen và phần thưởng cho Công an TP Hải Phòng và các đơn vị tham gia phá thành công vụ án.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc trao Thư khen và phần thưởng cho Công an TP Hải Phòng và các đơn vị tham gia phá thành công vụ án.

Theo báo cáo của Công an TP Hải Phòng, vào hồi 15 giờ ngày 07/01/2022, tại Phòng Giao dịch Ngân hàng Vietcombank ở đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An đã xảy ra vụ việc 01 đối tượng dùng vật nghi là súng uy hiếp, khống chế giao dịch viên và cướp số tiền hơn 03 tỷ đồng.

Tiếp đó, đối tượng này ra ngoài cửa, cướp 01 xe mô tô của nhân viên bảo vệ rồi bỏ trốn. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP Hải Phòng phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương điều tra và truy bắt đối tượng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định đối tượng gây ra vụ án trên là Nguyễn Văn Nam, sinh năm 1998, trú tại xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng. Công an TP Hải Phòng đã nhanh chóng triển khai lực lượng truy bắt đối tượng.

Đến 23 giờ ngày 08/01/2022, Tổ công tác của Công an TP Hải Phòng phối hợp với các đơn vị đã bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Văn Nam tại nhà nghỉ Bắc Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Khám xét trên người và chỗ ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 02 khẩu súng, 40 viên đạn, 01 xe máy, 01 điện thoại và 1,2 tỷ đồng.

Đối tượng Nguyễn Văn Nam tại cơ quan Công an.

Đối tượng Nguyễn Văn Nam tại cơ quan Công an.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận, biểu dương Công an TP Hải Phòng và đơn vị có liên quan đã tích cực phối hợp điều tra, khám phá nhanh vụ cướp tài sản nêu trên; nhấn mạnh thành tích trên đã góp phần giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm an ninh trên địa bàn, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Trước tình hình tội phạm tiếp tục diễn biến phức tạp trong thời gian tới, đặc biệt là giai đoạn Tết Nguyên đán, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu Công an TP Hải Phòng tiếp tục thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, Ủy ban nhân dân TP Hải Phòng về công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình tội phạm trên địa bàn, xác định cơ cấu tội phạm để có biện pháp ngăn chặn kịp thời; tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tạo điều kiện hỗ trợ, tăng cường biện pháp răn đe, giáo dục đối với các đối tượng tại cộng đồng, góp phần hạn chế nguyên nhân phát sinh tội phạm. Đồng thời, tiếp tục triển khai quyết liệt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đảm bảo ngăn chặn kịp thời hoạt động của đối tượng, đặc biệt là các vụ án phức tạp, hạn chế tối thiểu thiệt về người và tài sản trong thời gian tới.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc trao Thư khen và phần thưởng cho Công an TP Hải Phòng và các đơn vị tham gia phá thành công vụ án.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc trao Thư khen và phần thưởng cho Công an TP Hải Phòng và các đơn vị tham gia phá thành công vụ án.

Tăng cường phối hợp với các cấp chính quyền địa phương tuyên truyền, hướng dẫn, giám sát các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, đặc biệt là các cơ sở có tài sản mà các đối tượng tội phạm thường nhắm tới, việc bố trí lực lượng bảo vệ, phương án cảnh báo, lắp đặt hệ thống thiết bị quan sát, đồng thời thực hiện quy chế phối hợp với lực lượng Công an tại cơ sở để triển khai các biện pháp phòng ngừa tội phạm thực chất, hiệu quả; phối hợp với các đơn vị có thẩm quyền kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các cơ sở kinh doanh không làm tốt công tác bảo vệ, bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương. 

Nhân dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đã trao Thư khen và phần thưởng tặng Công an TP Hải Phòng và các đơn vị có liên quan tham gia điều tra, truy bắt thành công đối tượng cướp Chi nhánh ngân hàng Vietcombank quận Hải An, TP Hải Phòng. Đồng chí Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân TP Hải Phòng cũng trao phần thưởng tặng các đơn vị tham gia phá án.