Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh: Hiệu quả từ mô hình sản xuất tại 2 tuyến biên giới

(Dân sinh) - Thực hiện phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất trên 2 tuyến biên giới, bờ biển với mô hình “5 vườn, 3 giàn”.

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh: Hiệu quả từ mô hình sản xuất tại 2 tuyến biên giới - Ảnh 1.

Mô hình trồng rau sạch tại 2 tuyến biên giới, bờ biển của Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh

Nhằm tăng gia sản xuất cải tạo bữa ăn cho cán bộ, chiến sĩ, các đơn vị Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đóng quân trên 2 tuyến biên giới đã chủ động huy động các nguồn lực, tập trung xây dựng mô hình "5 vườn, 3 giàn" đạt hiệu quả cao. Qua đó, kể cả những đồn biên phòng nằm ở vùng không thuận lợi về thời tiết khí hậu, đất đai, thổ những xấu cũng đã tiến hành xây dựng được vườn rau sạch đẹp, thông thoáng và hệ thống chuồng trại chăn nuôi, ao cá...

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh: Hiệu quả từ mô hình sản xuất tại 2 tuyến biên giới - Ảnh 2.

Mô hình chăn nuôi lợn của Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tại khu vực biên giới

Các đơn vị đã tự túc được rau - củ - quả tươi, sạch cho bộ đội ăn quanh năm, đồng thời tự túc được một số loại thực phẩm như thịt, cá. Bình quân đưa vào bữa ăn từ 3.000 đến 5.000 đồng/người/ngày.

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh: Hiệu quả từ mô hình sản xuất tại 2 tuyến biên giới - Ảnh 3.

Mô hình chăn nuôi gà trang trại của Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tại khu vực biên giới

Nhờ đó đã góp phần giúp chất lượng bữa ăn của cán bộ, chiến sĩ vừa đảm bảo định lượng tiêu chuẩn, vừa tươi ngon, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, góp phần quan trọng trong việc nâng cao sức khỏe cho bộ đội hoàn thành tốt các nhiệm vụ tại vùng biên giới, hải đảo.