Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bộ đội biên phòng Nghệ An tuyên truyền phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

(Dân sinh) - Mới đây, Bộ đội biên phòng Nghệ An phối hợp với Trường Phổ thông dân tộc bán trú - Trung học cơ sở Keng Đu, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh.

Nội dung tuyên truyền về phòng chống mua bán người, các tệ nạn xã hội và bạo lực học đường; phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. 354 học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 là con em đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã Keng Đu tham gia buổi tuyên truyền.

Hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức cho các em, đồng thời thông qua các em để tuyên truyền đến gia đình các âm mưu, thủ đoạn của tội phạm mua bán người để mọi người nâng cao cảnh giác.

Bộ đội biên phòng Nghệ An tuyên truyền phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống (ảnh Hải Thượng).

Bộ đội biên phòng Nghệ An tuyên truyền phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống (ảnh Hải Thượng).

Báo cáo của UBND tỉnh Nghệ An, cho thấy trong chỉ trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh có 137 cặp vợ chồng lập gia đình khi chưa đến tuổi kết hôn. Đây là điều đáng báo động khi số liệu năm sau cao hơn năm trước. Trong khi đó, năm 2021 chỉ mới 108 cặp vợ chồng và 3 cặp hôn nhân cận huyết thống.

Cũng theo báo cáo, nguyên nhân là do ảnh hưởng từ những quan niệm, phong tục, tập quán lạc hậu của đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới. Các gia đình ép con lấy vợ, lấy chồng khi đang độ tuổi thanh thiếu niên (từ 15 - 16 tuổi) để phụ giúp gia đình và thêm lao động làm nương rẫy, lo cuộc sống hàng ngày…

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh Nghệ An đưa ra các giải pháp: Tăng cường công tác truyền thông pháp luật về dân số, hôn nhân, gia đình với các hình thức đa dạng, linh hoạt. Cần tuyên truyền cha mẹ thay đổi nhận thức, tư duy cũ về kết hôn sớm. Đồng thời, các cấp chính quyền cần vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt, xử lý nghiêm những người vi phạm để tăng sự răn đe của pháp luật nhằm giảm thiểu số cặp, người tảo hôn tại Nghệ An.