Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bộ đội biên phòng Thừa Thiên Huế phát hiện và bắt giữ nhiều tàu giã cào trái phép

Thời gian qua, lực lượng biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế liên tiếp phát hiện, bắt giữ các tàu giã cào hoạt động sai vùng biển quy định.

Lực lượng chức năng bắt quả tang tàu cá có hành vi khai thác hải sản bằng lưới kéo giã cào sai vùng biển quy định

Lực lượng chức năng bắt quả tang tàu cá có hành vi khai thác hải sản bằng lưới kéo giã cào sai vùng biển quy định

Theo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế, vào lúc 21h15 ngày 10/7, tại vùng biển huyện Phú Lộc, cách bờ biển xã Lộc Vĩnh khoảng 2 hải lý, Tổ tuần tra Hải đội 2 phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây phát hiện, bắt quả tang 2 tàu đang có hành vi khai thác hải sản bằng lưới kéo giã cào sai vùng biển quy định.

Các tàu cá bị bắt giữ mang biển kiểm soát QNg 97525 TS và QNg 97524 TS có công suất 829CV, do ông Lê Đình Ốc (trú tại Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, trên tàu có 13 lao động.

Tổ tuần tra đã tiến hành lập biên bản, đưa người và phương tiện vào cảng Chân Mây để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Các tàu đánh bắt sai quy định được đưa vào bờ để chờ xử lý

Các tàu đánh bắt sai quy định được đưa vào bờ để chờ xử lý

Trước đó, vào 22h30 tối 7/7, Hải đội 2 cũng đã bắt quả tang tàu BĐ 94814 TS do Nguyễn Văn Long (Quê quán Xã Mỹ Thọ, Phù Mỹ, Bình Định) làm thuyền trưởng, khai thác hải sản bằng lưới kéo giã cào sai quy định tại vùng biển huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.