Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các cục, vụ và cấp tương đương

(Dân sinh) - Ngày 2/11, Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã trao các quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo một số đơn vị thuộc bộ.

Bộ LĐ-TB&XH điều động, bổ nhiệm nhân sự - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi lễ trao quyết định về nhân sự

Tham dự buổi Lễ có các Thứ trưởng: Lê Tấn Dũng, Lê Văn Thanh, Nguyễn Bá Hoan; đại diện lãnh đạo Đảng ủy Bộ, Công đoàn Bộ, Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Kế hoạch tài chính cùng tập thể, cán bộ chủ chốt của các đơn vị liên quan thuộc Bộ.

Bộ LĐ-TB&XH điều động, bổ nhiệm nhân sự - Ảnh 2.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng tới ông Vũ Xuân Hân

Tại buổi Lễ, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã trực tiếp trao Quyết định bổ nhiệm, điều động cho 7 đồng chí. Theo đó, đồng chí Vũ Xuân Hân, Phó Chánh Văn phòng Bộ LĐ-TB&XH được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Bộ; Đồng chí Trần Ngọc Túy, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ được luân chuyển, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội; Đồng chí Phạm Vũ Quốc Bình, Cục trưởng Cục Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; Đồng chí Đinh Xuân Thành, chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; Đồng chí Đặng An Bình, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ giữ chức Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ; Đồng chí Đặng Xuân Quyền, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An; Đồng chí Cao Thái Hưng, Trưởng phòng Kế toán – Tài vụ Trung tâm Điều dưỡng phục hồi chức năng tâm thần Việt Trì giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng phục hồi chức năng tâm thần Việt Trì.

Bộ LĐ-TB&XH điều động, bổ nhiệm nhân sự - Ảnh 3.

Lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm chức vụ mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm, điều động đợt này. Bộ trưởng cho rằng đây là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng đối với các đồng chí đã kiên trì, nỗ lực phấn đấu cả một quá trình dài.

Nhận xét về quy trình nhân sự, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định các đơn vị đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ trưởng trong công tác quy hoạch cán bộ, dành thời gian rèn luyện, bồi dưỡng, giáo dục, giúp đỡ các đồng chí; công tâm khi đánh giá năng lực của các nhân sự từ quá trình rèn luyện thực tế, quá trình lấy phiếu tín nhiệm từ cấp cơ sở, đơn vị.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đánh giá: “Hầu hết các vị trí bổ nhiệm hôm nay đều nhận được sự tín nhiệm cao. Nhiều đồng chí được tín nhiệm 100 % qua quy trình 5 bước đánh giá cán bộ. Quy trình bổ nhiệm bài bản, công khai và dân chủ trong xem xét và đánh giá nhân sự. Đồng thời, các vị trí được bổ nhiệm và điều động đều nhận được 100% số phiếu đồng thuận từ Ban cán sự Đảng của Bộ”.

Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị các nhân sự được bổ nhiệm, điều động tiếp tục khiêm tốn học hỏi, toàn tâm toàn ý với công việc, không được chủ quan, tự mãn bởi mỗi một đồng chí ở cương vị mới đòi hỏi mới, thách thức, yêu cầu mới; Tiếp tục phát huy sức mạnh tập thể, đặt lợi ích tập thể lên trên hết.

Đồng thời, Bộ trưởng cũng đề nghị các đơn vị chức năng tiếp nhận hoặc đề bạt nhân sự mới cần tạo điều kiện môi trường tốt nhất để các nhân sự mới tiếp tục phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành trong quá trình công tác.

Thay mặt cho các đồng chí được bổ nhiệm và điều động, ông Phạm Vũ Quốc Bình, tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp trân trọng gửi lời cảm ơn trước sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH đối với cá nhân và các đồng nghiệp.

"Bên cạnh niềm vinh dự này, tôi và các đồng nghiệp đều ý thức rất rõ những trọng trách mới và to lớn trong việc đóng góp sức mình vào những nhiệm vụ chung của ngành. Chúng tôi xin cam kết nỗ lực và cố gắng hết mình cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ các đơn vị phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ mới được giao" - ông Phạm Vũ Quốc Bình khẳng định.

Nhấn mạnh cá nhân Bộ trưởng và tập thể Ban cán sự có niềm tin rất lớn vào các đồng chí được luân chuyển, bổ nhiệm lần này, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung yêu cầu các cán bộ được bổ nhiệm trên cương vị công tác mới cần bắt tay ngay vào công việc, xây dựng ngay kế hoạch làm việc, tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, đoàn kết cùng tập thể để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.