Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bộ LĐ-TB&XH khai trương cổng thông tin dịch vụ việc làm

(Dân sinh) - Chiều 29/12/2020, tại Hà Nội, Bộ LĐ-TB&XH Việt Nam và Bộ Lao động - Việc làm Hàn Quốc tổ chức Lễ khai trương Cổng thông tin dịch vụ việc làm Việt Nam (ESIP). Đây là Dự án hỗ trợ kỹ thuật mạng thông tin việc làm sử dụng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc.

Bộ LĐ-TB&XH khai trương cổng thông tin dịch vụ việc làm - Ảnh 1.

Quang cảnh Lễ khai trương Cổng thông tin dịch vụ việc làm Việt Nam (ESIP).

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Văn Thanh dự và chủ trì buổi lễ; Ngài Park Noh-wan, Đại sứ Đại hàn Dân Quốc tại Việt Nam; ông Lee Jae Guk, Tùy viên Lao động Việc làm Đại sứ quán Hàn Quốc; ông Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục Việc làm và đại diện các đơn vị liên quan.

Phát biểu tại lễ khai trương, Thứ trưởng Lê Văn Thanh đánh giá cao sự nỗ lực của các chuyên gia và các cơ quan, đơn vị liên quan của Hàn Quốc và Việt Nam; sự giúp đỡ nhiệt tình và thiện chí tốt đẹp của Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc, đặc biệt là của Bộ Việc làm – Lao động Hàn Quốc trong việc hỗ trợ Việt Nam thực hiện thành công dự án trên.

Bộ LĐ-TB&XH khai trương cổng thông tin dịch vụ việc làm - Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Văn Thanh phát biểu tại lễ khai trương.

Thứ trưởng Lê Văn Thanh cho biết, thực hiện các quyết định của Thủ tướng chính phủ Việt Nam và thỏa thuận hợp tác giữa Bộ LĐ-TB&XH Việt Nam và Bộ Việc làm – Lao động Hàn Quốc, Bộ LĐ-TB&XH đã giao Cục Việc làm phối hợp với các đối tác liên quan của Hàn Quốc triển khai Dự án phát triển mạng thông tin DVVL. Với mục tiêu xây dựng một mạng thông tin việc làm, tạo lập bộ cơ sở dữ liệu người tìm việc - việc tìm người trên cả nước, hỗ trợ hoạt động của các Trung tâm dịch vụ việc làm (DVVL) thuộc ngành LĐ-TB&XH tại 63 tỉnh, thành phố, dự án đã hỗ trợ xây dựng Cổng thông tin DVVL được kết nối và chia sẻ trên toàn quốc. "Đây là hoạt động hết sức quan trọng, phù hợp với bối cảnh Chính phủ Việt Nam đang đẩy mạnh số hóa trong nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Lê Văn Thanh cho rằng, với việc khai trương Cổng thông tin DVVL tại địa chỉ: http://esip.vieclamvietnam.gov.vn, người lao động (NLĐ) và doanh nghiệp (DN) tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh sẽ được hỗ trợ, tìm kiếm việc làm, tuyển dụng lao động trên cổng thông tin. "Tôi hy vọng cổng thông tin DVVL sẽ là điểm truy cập, tạo môi trường giao dịch trực tuyến cho NLĐ và DN", Thứ trưởng nói.

Bộ LĐ-TB&XH khai trương cổng thông tin dịch vụ việc làm - Ảnh 3.

Ngài Park Noh-wan, Đại sứ Đại Hàn Dân Quốc tại Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Việc đưa vào sử dụng cổng thông tin DVVL và việc cung cấp dịch vụ cho NLĐ và DN trong bối cảnh hiện nay là việc làm cấp bách, Thứ trưởng Lê Văn Thanh yêu cầu Cục Việc làm tiếp nhận và tổ chức hướng dẫn, trước hết là hai địa phương Hà Nội , TP Hồ Chí Minh sử dụng; đồng thời xây dựng kế hoạch trình Bộ phê duyệt mở rộng ra các địa phương trên toàn quốc. Trong quá trình đưa vào sử dụng và mở rộng dự án, Cục Việc làm tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia Hàn Quốc để nhận được sự hỗ trợ về kỹ thuật, đảm bảo Cổng thông tin vận hành đáp ứng yêu cầu của NLĐ và doanh nghiệp cũng như quản trị hệ thống trong kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tổng thể của Bộ và của các địa phương.

Bộ LĐ-TB&XH khai trương cổng thông tin dịch vụ việc làm - Ảnh 4.

Ông Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục Việc làm (bên phải) và ông Lee Jae Guk, Tùy viên Lao động Việc làm Đại sứ quán Hàn Quốc ký kết biên bản nghiệm thu; biên bản bàn giao, tiếp nhận trang thiết bị Dự án tại buổi lễ.

Tại lễ khai trương, ngài Park Noh-wan mong muốn cổng thông tin DVVL sẽ được mở rộng trên cả đất nước Việt Nam chứ không phải chỉ giới hạn ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh; đồng thời cho biết hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai cổng thông tin DVVL đến với DN và NLĐ.

Cũng tại buổi lễ, ông Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, Bộ LĐ-TB&XH đã trình Thủ tướng Chính phủ quyết định của Thủ tướng Chính phủ về các Đề án hỗ trợ phát triển TTLĐ, Bảo hiểm thất nghiệp và cung cầu lao động nên việc giúp đỡ của Hàn Quốc về cổng thông tin DVVL ở thời điểm này hết sức quan trọng, khởi động một phần cho việc thực hiện tầm quan trọng của các đề án. "Cục Việc làm sẽ cùng các đơn vị trong Bộ và các địa phương tiếp tục nhân rộng, phát triển hệ thống DVVL để kết nối ra toàn quốc nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hiện nay đang rất cần thiết", ông Bình nói.

Bộ LĐ-TB&XH khai trương cổng thông tin dịch vụ việc làm - Ảnh 5.

Ông Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB&XH) phát biểu tại buổi lễ.

Theo ông Bình, Cổng thông tin DVVL trước hết sẽ giúp cho DN và NLĐ kết nối với nhau trên nền tảng công nghệ số để từ đó giữa NLĐ và DN tìm được nhau và kết nối một cách thuận tiện, giảm chi phí. "Đây là việc hết sức sức ý nghĩa đặc biệt cho hai thành phố lớn Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các vùng đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ", ông Bình nhấn mạnh.

Bộ LĐ-TB&XH khai trương cổng thông tin dịch vụ việc làm - Ảnh 6.

Ấn nút khai trương Cổng thông tin dịch vụ việc làm Việt Nam (ESIP).

Cổng thông tin việc làm được thực hiện theo Quyết định 1586/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án hỗ trợ kỹ thuật mạng thông tin việc làm sử dụng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc; Quyết định số 1165/QĐ-TTg ngày 10/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ký Thỏa thuận giữa Việt Nam và Đại Hàn về thực hiện dự án phát triển mạng thông tin dịch vụ việc làm tại Việt Nam sử dụng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc.