Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bộ LĐ-TB&XH tổ chức gặp mặt "Tết sum vầy - Xuân bình an 2023"

Chiều ngày 11/1, Bộ LĐ-TB&XH đã tổ chức Chương trình gặp mặt "Tết sum vầy - Xuân bình an 2023" nhằm tri ân các đoàn viên là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc đối tượng người có công, thân nhân người có công. Đồng thời khích lệ, động viên các đoàn viên công đoàn vượt qua mọi khó khăn để an tâm và hăng say làm việc.

Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan phát biểu tại chương trình Tết sum vầy -  Xuân bình an 2023 .

Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan phát biểu tại chương trình "Tết sum vầy - Xuân bình an 2023" .

Tham dự buổi gặp mặt có Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan; đồng chí Hoàng Thị Thu Huyền, Chủ tịch Công đoàn Bộ cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan nhấn mạnh: Đảng và nhà nước luôn tôn vinh và biết ơn sự hi sinh to lớn của các thế hệ người có công với cách mạng. Chương trình "Tết sum vầy - Xuân bình an 2023" là một trong những hoạt động thiết thực và có ý nghĩa trong việc quan tâm, động viên đến các đối tượng người có công, thân nhân người có công cùng các công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn có cái tết ấm lòng hơn.

Tại chương trình, thay mặt lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan cùng các đồng chí Thái Hoài Nam, Hoàng Thị Thu Huyền đã trao thiệp mừng của Bộ trưởng cùng quà tặng và số tiền 2 triệu đồng cho 27 đồng chí là người có công, thân nhân người có công, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan trao tặng quà cho người có công và thân nhân người có công.

Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan trao tặng quà cho người có công và thân nhân người có công.

 

“Món quà tuy không lớn, song đây được coi là nguồn cổ vũ, động viên, chia sẻ của toàn thể cán bộ công nhân viên chức của ngành LĐ-TB&XH đối với các đối tượng chính sách và đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc”, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan chia sẻ.

Tặng quà công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ năm 2022.

Tặng quà công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ năm 2022.

Cũng nhân dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan gửi lời chúc đến toàn thể gia đình các thương binh, liệt sỹ và đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn một năm mới hạnh phúc, thành công trên cương vị và lĩnh vực công tác của mình.

Thay mặt cho các đối tượng người có công, ông Nguyễn Văn Tuấn đã bày tỏ xúc động và cảm ơn Bộ LĐ-TB&XH đã luôn động viên, và tạo mọi điều kiện giúp đỡ các đối tượng thuộc diện chính sách trong những năm qua.

Thay mặt cho các đối tượng người có công, ông Nguyễn Văn Tuấn đã bày tỏ xúc động và cảm ơn Bộ LĐ-TB&XH đã luôn động viên, và tạo mọi điều kiện giúp đỡ các đối tượng thuộc diện chính sách trong những năm qua.

Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan chụp ảnh lưu niệm cùng các công đoàn viên.

Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan chụp ảnh lưu niệm cùng các công đoàn viên.

Bà Hoàng Thị Thu Huyền cho biết: trong dịp này, Công đoàn Viên chức Việt Nam cũng đã trao tặng 50 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho các đoàn viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2022.