Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bỏ môn thi thứ 4, kỳ tuyển sinh lớp 10: Giảm áp lực cho học sinh, phụ huynh

Nhiều phụ huynh tại Hà Nội cho rằng không tổ chức môn thi thứ 4 trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 để giảm áp lực cho học sinh, đồng thời phù hợp với định hướng của chương trình giáo dục phổ thông mới.

Học sinh mong muốn được bỏ môn thi thứ 4 vào lớp 10 công lập.

Học sinh mong muốn được bỏ môn thi thứ 4 vào lớp 10 công lập.

Giảm áp lực cho học sinh

Cuộc thi vào lớp 10 các trường THPT công lập được các phụ huynh và học sinh “ví von” còn khó hơn thi vào đại học. Do vậy, nhiều gia đình có con thi vào lớp 10 đang dồn hết tâm sức cho kỳ thi quan trọng này.

Có con năm nay chuẩn bị thi vào lớp 10, chị Mai Trang (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho rằng, năm nào kỳ thi vào 10 ở Hà Nội cũng căng thẳng, gây áp lực cho các con và gia đình. "Sau Tết, tôi có chung tâm trạng với các phụ huynh có con học lớp 9, luôn đứng ngồi không yên. Tôi mong Sở GD&ĐT Hà Nội bỏ môn thi thứ 4 bởi lứa sinh năm 2008 rất thiệt thòi khi toàn bộ khối kiến thức của 3 năm lớp 6, 7, 8 đều phải học online vì dịch bệnh. Đó là chưa kể, tâm sinh lý của các con cũng bị ảnh hưởng khi phải ở nhà học online trong thời gian dài", chị Trang nói.

Anh Ngọc Hưng (quận Cầu Giấy) chia sẻ: "Qua việc thi cử chọn trường này, tôi thấy đây như một cuộc chiến căng não, cả học sinh và gia đình đang bị dồn rất nhiều áp lực. Hiện nhiều tỉnh thành chỉ tổ chức 3 bài thi vào lớp 10 (Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ) nhằm giảm tải áp lực cho các cơ sở giáo dục, phụ huynh, học sinh. Mong lãnh đạo TP. Hà Nội có những quyết sách về giáo dục để giảm tải cho các bậc học".

"Năm nay, để dành được tấm vé vào lớp 10 trường công lập, con tôi quay cuồng với lịch học thêm: Toán, Văn, Anh kín tuần. Co vậy, con luôn trong tình trạng thiếu ngủ trầm trọng. Từ giữa học kỳ một tới nay, ngày nào cũng 6 giờ 30 ra khỏi nhà, 21 giờ 30 mới về đến nhà, ăn vội vàng rồi lại ngồi học đến tận 0 giờ mới đi ngủ. Thứ Bảy, Chủ nhật đều không có khái niệm ngày nghỉ. Nếu bớt 1 môn thi là bớt được rất nhiều áp lực cho các con”, một phụ huynh ở quận Hoàng Mai nói.

Nhiều người cho rằng việc “bắt” học sinh thi môn thứ 4 còn khiến các em bị gia tăng áp lực, ám ảnh việc học, từ đó ảnh hưởng tới sức khỏe.

Cùng với đó, nhiều học sinh lo lắng hơn bởi môn thi thứ 4 được công bố trước thời gian thi không nhiều, phạm vi đề thi có thể bao trùm kiến thức cả năm lớp 9. Trong khi đó, suốt 3 năm qua dịch Covid-19 kéo dài, việc học liên tục bị gián đoạn, nếu phải thi thêm môn thi thứ 4 vào lớp 10 sẽ vất vả cho các em.

 

Những ngày qua, cùng với việc học sinh, phụ huynh nóng lòng chờ công bố môn thi thứ 4 vào lớp 10, trên một số diễn đàn mạng xã hội đưa thông tin cũng như kêu gọi Hà Nội không nên tổ chức thi môn thứ 4 nhằm giảm áp lực cho học sinh… Nhiều phụ huynh có con học lớp 9 đồng loạt thay hình nền facebook, thay ảnh avatar ở zalo với ảnh “Thi môn thứ tư vào lớp 10 không còn phù hợp”.

Thi môn thứ 4 là không cần thiết

Theo quy định của UBND TP. Hà Nội, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT sẽ có 4 môn thi, gồm 3 môn: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và môn thứ 4 sẽ công bố vào tháng 3 hàng năm. Việc thi 4 môn được triển khai từ năm 2019, sau hàng chục năm chỉ thi 2 môn Toán và Ngữ văn. Năm 2020 và 2022, TP. Hà Nội đã bỏ môn thứ 4 do dịch bệnh Covid-19 bùng phát.

Nhiều ý kiến cho rằng, TP. Hồ Chí Minh từ trước đến nay chỉ thi 3 môn Toán, Văn, Ngoại ngữ nhưng chất lượng dạy và học ở THCS, THPT vẫn không ảnh hưởng. Hiện nay cũng đã có 3 địa phương công bố kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 với 3 môn thi là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ, nhằm giảm tải áp lực cho các cơ sở giáo dục và phụ huynh, học sinh phù hợp với nguyện vọng xã hội.

Thầy Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng Trường Marie Curie (Hà Nội) nêu quan điểm: “Việc thi môn thứ 4 là không cần thiết. Vì kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023 bắt đầu áp dụng Chương trình giáo dục phổ thông mới, bước sang giai đoạn “giáo dục định hướng nghề nghiệp”, học sinh không nhất thiết học cả 6 môn trên. Các em sẽ được chọn 4 môn trong 9 môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ, Mỹ thuật, Âm nhạc. Do đó, tuyển sinh đầu vào một cấp học “định hướng nghề nghiệp” như cách trước đây của Hà Nội sẽ không còn phù hợp”.

Về lý do công bố môn thi thứ 4 vào tháng 3, đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, nếu công bố sớm, học sinh sẽ không học các môn không thi, dẫn đến không đảm bảo chất lượng dạy và học. Sở cũng yêu cầu các trường tổ chức dạy học đầy đủ nội dung các môn học, hoạt động giáo dục theo quy định nhằm bảo đảm học sinh có kiến thức, kỹ năng tốt để tiếp tục học tập có chất lượng khi vào lớp 10.

Đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, hiện Sở đã trình kế hoạch tuyển sinh lớp 10 lên UBND thành phố, dự kiến sớm được phê duyệt để phụ huynh, học sinh và các trường nắm bắt.